Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Phạm Hoàng Tuấn cho biết, năm 2022, lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được 10 năm công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về giá trị văn hoá truyền thống của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, UBND quận đã giao Ban Tổ chức phối hợp với các công ty du lịch, lữ hành toàn quốc đưa du khách về với Đồ Sơn tham dự lễ hội và tổ chức các tour du lịch trải nghiệm tại Đồ Sơn nhân dịp Quốc khánh 2/9 nhằm kích thích nhu cầu của khách hàng với tour du lịch Đồ Sơn.

Điểm mới trong công tác tổ chức lễ hội chọi trâu truyền thống năm nay, có 4 chương trình: LIVESHOW đêm nhạc BOLERO, nhạc hội EDM, âm nhạc đường phố và Hội chợ Làng quê Việt, tổ chức tại Quảng trường 15/5 Khu I, Đồ Sơn và tuyến phố đi bộ, Khu II, Đồ Sơn từ ngày 02- 04/9 phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Kim Thành