Chặng đua mới duy nhất trong Giải Vô địch đua xe F1 thế giới năm 2020 chính là chặng đua công thức 1 Việt Nam - F1 Vietnam Grand Prix - sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5/4/2020 tại Hà Nội. 

Với ngày đua chính vào Chủ nhật 5/4/2020, Hà Nội sẽ là chặng thứ 3 của mùa giải, ngay sau chặng đua ở Melbourne (Úc), Bahrain và nằm trong nhóm mở đầu các chặng đua tại khu vực Châu Á. Đặc biệt, thời điểm tổ chức chặng thi đấu này cũng là bắt đầu của kỳ nghỉ Lễ Phục sinh, hứa hẹn sẽ thu hút được hàng ngàn du khách quốc tế đến tham gia trải nghiệm chặng đua và khám phá du lịch tại Việt Nam.

Chặng đua F1 Vietnam Grand Prix sẽ được tổ chức trên đường đua công thức 1 Hà Nội với chiều dài là 5.607m với 23 khúc cua, vừa mang dấu ấn đặc sắc của những đường đua nổi tiếng trên thế giới nhưng cũng lại vừa vô cùng khác biệt. Đây cũng là đường đua đầu tiên mà F1 phối hợp với công ty Tilke (Đức) thiết kế, hứa hẹn mang đến những thách thức gay cấn nhất cho các tay đua chuyên nghiệp hàng đầu thế giới so tài như góc cua 360 độ hay đoạn thẳng dài lên tới gần 1,6km nơi các tay đua có thể tăng tốc đạt tới tốc độ tối đa 335km/h.

Phát biểu sau khi xác nhận lịch đua dự thảo do F1 công bố, Tổng Giám đốc Công ty Việt Nam Grand Prix Lê Ngọc Chi chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi được ra mắt với tư cách là chặng đường đua phố mới nhất và được tổ chức ngay vào đầu mùa Giải FIA Formula 1 World Championship 2020. Đường đua F1 Hà Nội được thiết kế riêng biệt để mang tới một chặng đua đỉnh cao với những thử thách đặc biệt đòi hỏi các tay đua phải không ngừng vươn tới giới hạn cao nhất của bản thân. Không chỉ vậy, Vietnam Grand Prix sẽ mang đến cho khán giả 3 ngày lễ hội với những hoạt động bên lề độc đáo đậm chất giải trí và văn hóa Việt Nam, chắc chắn sẽ thoả mãn cả các “fan” hâm mộ thể thao và du khách - những người muốn được tham dự 1 sự kiện thể thao giải trí đẳng cấp thế giới”.

Sự kiện Việt Nam trở thành quốc gia thứ 34 trên thế giới đăng cai tổ chức chặng đua F1 nằm trong hệ thống Giải Vô địch thế giới Formula 1 FIA đã chính thức ghi danh Việt Nam trên bản đồ các môn thể thao danh giá bậc nhất toàn cầu. Hiện nay, toàn bộ các hạng vé tham gia dự chặng đua F1 Vietnam Grand Prix đã được mở bán. Khán giả có thể đặt vé trực tuyến và tra cứu danh sách các đại lý phân phối vé trên trang website chính thức của chặng đua Formula 1 Vietnam Grand Prix: www.f1vietnamgp.com.

Các đối tác lớn muốn mua theo trọn gói số lượng lớn hoặc có các yêu cầu riêng có thể liên hệ trực tiếp hotline: 1900 232428 hoặc 0915 73 44 66

Các hạng mục của đường đua F1 Hà Nội đang được gấp rút hoàn thiện đúng tiến độ, trong đó tòa nhà điều hành trung tâm – hạng mục quan trọng nhất của đường đua đã được cất nó

--------------

Vé tham dự chặng đua F1 Vietnam Grand Prix đang mở bán!

Là chặng đua được đón đợi nhất trong mùa giải Công thức 1 - Formula 1 (F1) năm 2020, Vietnam Grand Prix gồm 3 loại vé chính, bao gồm: Vé doanh nghiệp (Hospitality), vé khán đài (Grandstand) và vé phổ thông (General Admission). Mỗi loại vé được chia thành nhiều hạng vé với quyền lợi đi kèm riêng biệt cùng lựa chọn vé 1 ngày, 2 ngày hoặc trọn gói 3 ngày cuối tuần, mang đến cho người xem cơ hội sở hữu tấm vé phù hợp nhất với sở thích và nhu cầu của mỗi người.

Vé doanh nghiệp (Hospitality), loại vé cao cấp nhất do Công ty Việt Nam Grand Prix phát hành tại chặng đua Formula 1 Vietnam Grand Prix 2020, mang lại trải nghiệm sang trọng bậc nhất, là sự lựa chọn hoàn hảo để thể hiện sự thành công và đẳng cấp của người sở hữu. Không chỉ tọa lạc tại các vị trí đẹp tại những khúc cua gay cấn nhất của đường đua, loại vé này còn được thiết kế nhằm tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu giữa các đối tác, giới doanh nhân thành đạt, là sự thể hiện đẳng cấp nhất của thành công hoặc là món quà tri ân cho nhân viên và cộng sự quan trọng.

Vé đoanh nghiệp được chia thành 3 hạng vé: Kim cương (Diamond), Bạch kim (Platinum) Champions club và Vvàng (Gold) với mức giá vé cho 3 ngày dao động từ 49.330.000 tới 96.500.000 VND. Chủ nhân của vé doanh nghiệp sẽ được phục vụ theo tiêu chuẩn 5 sao dành riêng cho giới thượng lưu, thưởng thức ẩm thực từ những đầu bếp danh tiếng, hòa mình vào các hoạt động giải trí độc đáo cũng như tận hưởng các đặc quyền riêng biệt.

Vé Khán đài là lựa chọn lý tưởng dành cho các fan hâm mộ môn thể thao tốc độ để theo dõi diễn biến chặng đua từ những góc nhìn đa dạng và chân thực nhất. Không chỉ được trang bị ghế ngồi tiện nghi với tầm nhìn vô cùng thuận lợi, tọa lạc tại các khúc cua đặc sắc nơi kịch tích của đường đua được đẩy lên cao trào. Vé Khán đài còn mang đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng với 3 hạng vé khác nhau bao gồm hạng vé Khán đài Cao Cấp, hạng vé Khán đài Tiêu Chuẩn và hạng vé Khán đài Tự Do. Giá vé Khán đài cho 3 ngày dao động từ 3.890.000 tới 9.090.000 VND – mức giá rất phù hợp để đáp ứng đam mê của số đông khán giả.

Vé phổ thông là loại vé không có chỗ ngồi, phù hợp nhất cho những ai muốn tận hưởng sức nóng của giải đua danh giá nhất hành tinh với mức giá hợp lý và thỏa sức trọn vẹn khám phá đường đua. Loại vé Phổ thông mang đến cho khán giả trải nghiệm hoàn toàn khác biệt khi được tận mắt chứng kiến những cỗ máy tốc độ so kè trên đường đua, đồng thời cảm nhận tiếng gầm của động cơ vang lên bên tai hay sự hưng phấn khi các tay đua tăng tốc, rượt đuổi trong tiếng hò reo và cổ vũ của khán giả. Vé Phổ thông có giá khởi điểm chỉ từ 1.750.000 VND cho vé 3 ngày - mức giá vô cùng lý tưởng để cùng gia đình và bạn bè tận hưởng cuối tuần cũng như tạo nên những khoảnh khắc và kỷ niệm khó quên tại chặng đua danh giá F1 Vietnam Grand Prix lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Những fan hâm mộ môn thể thao tốc độ  khi sở hữu tấm vé bất kỳ trên sẽ được tham gia các lễ hội vô cùng sôi động cùng hàng loạt các hoạt động bên lề như các cuộc đua phụ giữa những thương hiệu siêu xe đẳng cấp thế giới, lễ hội ẩm thực hay trải nghiệm khu vực Fanzone với các hoạt động thể thao và sân khấu giải trí đặc biệt hấp dẫn.

Thông tin giá vé chi tiết:

LOẠI VÉ

HẠNG VÉ

VỊ TRÍ

GIÁ VÉ 03 NGÀY

Vé Doanh Nghiệp

Hạng Kim Cương – Diamond Suite

Khúc cua số 2-3-4

96.500.000


Hạng Bạch Kim – Platinum Suite Champion Club

Vạch xuất phát

79.900.000

Khúc cua số 1

79.900.000

Khúc cua số 2

79.900.000

Khúc cua số 4

79.900.000

Hạng Vàng – Gold Lounge

Khúc cua số 7-8

49.330.000

Khúc cua số 11

49.330.000

Khúc cua số 12

49.330.000

Vé Khán Đài

Khán đài Cao cấp – Premium Grandstand

Vạch xuất phát

9.090.000

Khúc cua số 1

9.090.000

Khúc cua số 2-3-4

9.090.000

Khán đài Tiêu chuẩn – Standard Grandstand

Khúc cua số 7-8

6.470.000


Khúc cua số 11

6.470.000


Khúc cua số 12

6.470.000


Khán đài Tự do – Unreserved Grandstand

Khúc cua số 10.5

3.880.000


Khúc cua số 13

3.880.000


Vé Phổ Thông

Phổ Thông – General Admission


1.750.000


Thông tin về Vietnam Grand Prix Corporation (VGPC)

Công ty Việt Nam Grand Prix Corporation (VGPC) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup - được UBND thành phố Hà Nội tin tưởng trao quyền tổ chức Chặng đua Formula 1 Vietnam Grand Prix. VGPC chịu trách nhiệm xây dựng hạ tầng cơ sở đường đua F1 Hà Nội, quản lý và vận hành chặng đua Vietnam Grand Prix từ năm 2020, đồng thời tổ chức các hoạt động bán vé và toàn bộ chuỗi sự kiện bên lề diễn ra tại Việt Nam.