Đây là ngày bắt đầu Tam Nhật Mùa các Thánh (Allhallowtide) - khoảng thời gian trong năm phục vụ dành để tưởng nhớ những người đã chết, gồm các thánh, các vị tử đạo và tất cả các tín hữu trung kiên đã qua đời. Trọng tâm theo truyền thống của Halloween xoay quanh chủ đề sử dụng "Sự hài hước và chế giễu để đối đầu với quyền lực của sự chết". Trong tiếng Scots, từ eve chính là even (buổi tối) trong tiếng Anh, từ này sau được viết ngắn gọn thành e'en hay een. Theo thời gian, All Hallows' Eve dần trở thành Halloween.

Theo nhiều học giả, Halloween là một ngày lễ đã được Kito giáo hóa mà ban đầu chịu ảnh hưởng bởi các lễ hội thu hoạch của người Celt, có thể mang nguồn gốc ngoại giáo, đặc biệt là lễ hội Samhain của người Gael. Các học giả khác cho rằng Halloween có nguồn gốc độc lập với Samhain và chỉ có gốc rễ Kito giáo. Trong ngày này, những đứa trẻ sẽ hoá trang trong những bộ trang phục quái lạ đi đến gõ cửa những ngôi nhà để xin bánh kẹo.

Ngày lễ này được tổ chức ở các nước phương Tây, chủ yếu ở Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Ireland, Puerto Rico và bắt đầu trở nên phổ biến tại Úc, New Zealand và có ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là ở TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Halloween là ngày hội hóa trang với các món thời trang kinh dị. Ngay cả món ăn trong tối 31/10 cũng được hóa trang với các hình thù hiếu kỳ, lạ lẫm gây chú ý cho người tham gia. Ở các nước Kito giáo thịnh hành, đây là dịp các nhân vật nổi tiếng như diễn viên điện ảnh, ca sĩ, người đẹp sử dụng thời trang Halloween để lẫn vào đám đông vui chơi mà không hề bị các tay nhiếp ảnh săn lùng.

 Ở Hà Nội, lễ hội thường được tổ chức ở một số trung tâm văn hóa, trường đại học và trung học phổ thông hoặc các tụ điểm đông người. Cụ thể, tối nay 31/10 có những tụ điểm vui Halloween:

Công viên nước Hồ Tây với chương trình : Xế quỷ, chờ ma và con đường ma quỷ.

Tòa nhà Tam Trinh (18 Tam Trinh- Hai Bà Trưng- Hà Nội): One night only, Halloween for us.

Tòa nhà số 7 Cao Bá Quát- Hà Nội: Heresy Pock Cub.

Trung tâm thương mại The Garden (Mễ Trì- Quận Nam Từ Liêm) với nhiều chương trình hóa trang vui nhộn, kỳ quái.

Đặc biệt ở phố Hàng Bông-Hà Nội bán rất nhiều mặt nạ, quần áo thời trang Halloween phục vụ đông đảo lứa tuổi ở thủ đô. Xin nhớ rằng, thời trang Halloween ở Việt Nam chỉ sử dụng trong các tụ điểm vui chơi chứ không nên sử dụng những thứ đó đi ra đường gây sự hiểu nhầm, bởi đã có trường hợp lợi dụng đeo mặt lạ Halloween để tấn công người khác.

                                                                                                                                                  Thế Lữ