Cuộc thi nhằm phát hiện những tài năng, diễn viên sân khấu chèo có triển vọng. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ, diễn viên trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu chèo giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng biểu diễn. Đồng thời, đây cũng là dịp để các nhà quản lý, lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật đánh giá thực trạng đội ngũ diễn viên trẻ sân khấu chèo hiện nay, từ đó có những giải pháp thúc đẩy, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng nghệ sĩ trẻ trong thời gian tới.

 

Cuộc thi năm nay thu hút 45 diễn viên, thuộc 8 đơn vị nghệ thuật đến từ Nhà hát chèo Việt Nam, Nhà hát chèo Ninh Bình, Nhà hát chèo Thái Bình, Nhà hát chèo Nam Định, Nhà hát chèo Hưng Yên, Nhà hát chèo Hà Nam, Nhà hát múa rối Thăng Long và đoàn nghệ thuật chèo Thanh Hóa tham dự.

 


Một trích đoạn trong vở Lưu Bình Dương Lễ được thể hiện tại hội thi. Ảnh: Nguyễn Trường

 

Theo Ban Tổ chức, phần lớn các thí sinh tham dự cuộc thi là những gương mặt diễn viên triển vọng của các đơn vị nghệ thuật. Tham dự cuộc thi, mỗi diễn viên biểu diễn một trích đoạn sân khấu tự chọn, thể hiện được đặc trưng cơ bản của loại hình nghệ thuật chèo.

 

Cuộc thi sẽ kết thúc vào ngày 27/11.

Nguyễn Trường