Quán bar nơi xảy ra vụ việc trên là ở An Sơn, tỉnh Liêu Ninh - Trung Quốc. Các nguồn tin cho biết, ca sĩ trẻ Tiểu Hy vì từ chối tiếp rượu khách hàng nên đã bị chủ quán bar đánh đập và giam giữ gần 3 giờ dẫn đến đa chấn thương ở đầu và cơ thể.

 

Sau sự việc, cô đến đồn cảnh sát địa phương trình báo nhưng dường như không hy vọng có kết quả thỏa đáng. Từ Hy chia sẻ nỗi đau đớn của mình trên mạng, hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm, buộc các cơ quan chức năng phải vào cuộc.

 

Những hình ảnh đăng tải cho thấy Tiểu Hy bị nhiều vết trầy xước, bầm tím trên mặt, mắt và chảy máu mũi. Tuy nhiên, có lẽ điều khiến cô tổn thương hơn cả là những người vốn được coi là bạn tốt ở bên lặn mất tăm, thậm chí không dám ra làm nhân chứng. Tiểu Hy dặn lòng sẽ không tha thứ cho người đã làm tổn thương mình và sẽ đương đầu với những kẻ tàn độ đến giây phút cuối cùng.
 
Theo H. Bình/Nld.com.vn