Vụ ly hôn trăm tỷ của siêu mẫu Ngọc Thúy

Vào năm 2011, dư luận bàng hoàng khi đại gia Đức An gửi đơn kiện đến TAND Tp.HCM yêu cầu vợ cũ là siêu mẫu Ngọc Thúy trả lại số tài sản trị giá 228 tỷ đồng.

 

Những vụ lùm xùm tiền tỷ giữa chân dài và đại gia Việt - ảnh 1

Đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy thuở còn mặn nồng.

Đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy kết hôn vào tháng 9/2006 và đến khoảng tháng 3/2008 thì ly hôn tại tòa án bang California, Mỹ. Trong thời gian còn là vợ chồng, ông An đầu tư mua nhiều đất, biệt thự, căn hộ cao cấp tại TP.HCM, Phan Thiết, Đà Nẵng… và để Ngọc Thúy đứng tên sở hữu do ông mang quốc tịch nước ngoài.

Toàn bộ số tài sản trị giá khoảng 228 tỷ đồng được kê khai bao gồm 5 căn hộ nằm trong Avalon Building tại quận 1; 4 căn hộ thuộc Sailing Tower cũng tại quận 1 - TP.HCM; 13 lô đất và biệt thự thuộc Sea Links Golf & County Club, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; hai thửa đất và một lô đất ở TP.Vũng Tầu; 1 biệt thự 160m2 ở quận Bình Thạnh, TP.HCM; 31% cổ phần trong Công ty Sao Mai, TP.Vũng Tàu; khoản tiền quyền mua cổ phiếu của dự án Bank New Venture; tài khoản tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; 4 ôtô Mercedes Benz; 1 ôtô Porsche Cayenne; 2 xe Volkwagen; 1 xe Vespa, các khoản vay 700.040 USD và 3.000.040 USD.

Theo đơn kiện, ông An khẳng định toàn bộ số tài sản này được mua bằng tiền cá nhân của mình "có được trước khi kết hôn với Ngọc Thúy". Nguyên đơn cũng nêu rõ, sau khi ly hôn tại Mỹ vào tháng 3/2008, Tòa thượng thẩm bang California quyết định "số tài sản đang thuộc quyền sở hữu của Ngọc Thúy phải được thu hồi" trả cho ông An "vì được mua bằng tiền riêng".

Tuy nhiên, sau đó Ngọc Thúy không trả lại các tài sản cho đại gia Đức An mà có hành vi tẩu tán tài sản bằng cách chuyển tiền, sang tên bất động sản cho người khác nên ông đã khởi kiện vụ việc đến TAND quận 1, TP.HCM. Sau khi thụ lý một thời gian, TAND quận 1 chuyển toàn bộ hồ sơ lên TAND TP.HCM giải quyết.

Vụ kiện hiện vẫn chưa có hồi kết.

Danh hài Thúy Nga tố chồng cũ ôm 7 tỷ trốn ngay sau đám cưới

Vào đầu năm 2015, giới showbiz Việt xôn xao khi danh hài Thúy Nga bất ngờ tố chồng cũ là ông Nguyễn Văn Nam đã lừa của cô 350.000 USD.

 

Những vụ lùm xùm tiền tỷ giữa chân dài và đại gia Việt - ảnh 2

Danh hài Thúy Nga tố chồng cũ lừa đảo.

Toàn bộ nội dung lá đơn "Đề nghị tư vấn pháp luật" về mối quan hệ giữa Thúy Nga và chồng cũ Nguyễn Văn Nam được cô chia sẻ rộng rãi trên trang cá nhân.

Trong đơn gửi Văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Hậu và Cộng sự, danh hài Thúy Nga (tên thật là Trần Thị Thúy Nga) cho biết vào năm 2010, do thương cảm hoàn cảnh làm ăn sa sút của ông Nguyễn Văn Nam và mong muốn được hỗ trợ cho ông Nam có cơ hội vươn lên trong cuộc sống nên cô đã có tổ chức đám cưới nhưng không làm thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam.

Tuy nhiên sau đó, Thúy Nga phát hiện ra ông Nam vay mượn tiền của nhiều người với giá trị rất lớn nhưng không chịu trả, đồng thời lợi dụng danh tiếng của nữ danh hài để lừa gạt nhiều người khác.

Chính vì vậy, Thúy Nga đã làm đơn gửi đến Luật sư Nguyễn Văn Hậu để xin xác nhận quan hệ của cô và ông Nam. Cô cũng muốn làm rõ việc ông Nam nhân danh là chồng cô để vay mượn tiền của người khác rồi sau đó không trả lại được pháp luật xử lý thế nào.

Bên cạnh đó, Thuý Nga tố ông Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt của cô 350.000 USD và đánh đập cô trước ngày cưới… Trước những tố cáo của Thuý Nga, ông Nguyễn Văn Nam cũng lên tiếng trên các phương tiện truyền thông phủ nhận tất cả cáo buộc và tuyên bố đang gửi đơn kiện Thuý Nga vì bị xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm… Ông đưa ra dẫn chứng là đến nay, Thúy Nga không đưa ra được bất cứ một tài liệu nào để chứng minh ông bỏ trốn, lợi dụng danh nghĩa để lừa đảo, trộm cắp tài sản tiền của cô cũng như người khác.

Ầm ĩ một thời gian dài rồi vụ lùm xùm giữa Thúy Nga và chồng cũ cũng tự nhiên chìm xuống mà không có bất cứ một phiên tòa hay sự can thiệp pháp luật nào.

Hoa hậu Phương Nga hầu tòa vì 16,5 tỷ đồng

Sáng 21/9, Hoa hậu người Việt tại Nga 2007, Trương Hồ Phương Nga (29 tuổi, ngụ Hà Nội) và bạn Nguyễn Đức Thùy Dung (27 tuổi) hầu tòa vì cáo buộc lừa đại gia Sài Gòn chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng.

 

Những vụ lùm xùm tiền tỷ giữa chân dài và đại gia Việt - ảnh 3

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga tại phiên tòa xét xử hôm 21/9.

Trước đó, ngày 19/3/2015, công an TP HCM đã khởi tố, bắt giam Phương Nga để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, Trương Hồ Phương Nga có quen biết ông C.T.M - ngụ quận 3 từ năm 2009. Đến khoảng tháng 7/2012, Nga nói với ông M. về khả năng của mình trong lĩnh vực kinh doanh trong lĩnh vực địa ốc, đồng thời giới thiệu với ông M. về người quen có bán căn hộ mặt tiền ở quận 5 có giá khoảng 8 tỉ đồng nhưng Nga có thể mua giúp với giá 6 tỉ.

Nhưng Nga không giao nhà, tiếp đến Nga nói với ông M. có căn nhà có giá 16,5 tỷ đồng ở quận 1, lần này ông M. đưa cho Nga 10,5 tỷ đồng. Sau khi đưa cho Nga 16,5 tỷ đồng mà không có nhà, ông M. làm đơn tố cáo với cơ quan công an. Nguyễn Đức Thùy Dung là bạn của Nga cũng bị truy tố cùng tội danh.

Trong phần làm thủ tục tại phiên tòa, Nga nói mình bị oan và đã khiếu nại kết luận điều tra và cáo trạng. Sau đó, bị cáo có nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của Viện KSND TP.HCM nhưng Nga không đồng tình với quyết định này nên đã khiếu nại đến Viện KSND Tối cao, đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Trả lời HĐXX, Phương Nga khẳng định không lừa bị hại như cáo trạng, 16,5 tỷ đồng cơ quan điều quy kết chiếm đoạt thực chất là số tiền cô được trả để làm người tình đại gia.

Phương Nga khai rằng giữa bà và ông M. có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên sau đó, vì thấy ông M. đã có gia đình nên Phương Nga muốn chấm dứt, nhưng ông M. không đồng ý. Cuối cùng hai bên thống nhất làm “Bản cam kết tình cảm”, theo đó ông M. trả cho bà Nga 16,5 tỷ đồng, phía bà Nga phải tiếp tục quan hệ tình cảm với ông M. trong 7 năm. 

Về phía đại gia M, trả lời HĐXX, ông M. cho rằng lời khai của bà Nga “không phù hợp với sự thật của vụ án”. Đại gia này thừa nhận quen bà Nga qua Facebook vào năm 2009, tuy nhiên đây chỉ là hệ bạn bè rồi  phát sinh làm ăn chứ hoàn toàn không có quan hệ tình cảm.

Hiện phiên xét xử sơ thẩm vụ án Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga (29 tuổi) cùng Nguyễn Đức Thùy Dung (27 tuổi) “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” kết thúc với quyết định của HĐXX là trả hồ sơ cho VKS yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung của vụ án.

Theo TPO