Hoa hậu Jennifer Phạm 

Những tưởng cuộc hôn nhân trai tài gái sắc của Jennifer Phạm và Quang Dũng sẽ có được hạnh phúc viên mãn, tạo thành cặp đôi vàng của showbiz Việt nhất là khi con trai Bảo Nam ra đời.

Tuy nhiên, sau 2 năm kết hôn, Jennier Phạm và Quang Dũng đường ai nấy đi vào năm 2009. Cậu con trai Bảo Nam được cả hai chia sẻ chăm sóc. Cậu bé sống tại Mỹ với ông bà ngoại và vẫn luôn nhận được tình yêu thương của cả mẹ lẫn bố.

Hai năm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Jennifer Phạm đã tìm được bến đỗ hạnh phúc. Giữa tháng 12/2012, đám cưới của hoa hậu Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải được diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới ở quận Phú Nhuận, TP HCM. Ngoài cách trang trí đẹp, lãng mạn như câu chuyện cổ tích, chi phí cho đám cưới của Jennifer cũng không nhỏ.

Đám cưới của cô đã chọn hoa tươi và phong cách trang trí như trong chuyện cổ tích. Chính vì thế đám cưới của Hoa hậu xinh đẹp tràn ngập hoa tươi trong suốt khán phòng.

Đức Hải là con trai của một gia đình giàu có, bố anh là tiến sĩ khoa học, mẹ là bà Trương Thị Thanh Thanh, từng giữ chức Phó chủ tịch HĐQT công ty FPT và là một trong 10 người phụ nữ giàu nhất Việt Nam.

Vì thế lễ cưới của Jennifer và Đức Hải được đầu tư hoành tráng. Dù không công bố chi tiết về tổng chi phí nhưng hôn lễ của Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải cũng không thể dưới con số tiền tỷ.

Diễn viên Kim Hiền

Trải qua một lần đổ vỡ, Kim Hiền tìm thấy hạnh phúc bên người đàn ông Việt kiều tên Andy, đang hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo. Hai người quen nhau khi Kim Hiền tham gia quay quảng cáo cho công ty anh. Trong khoảng thời gian 3 năm yêu nhau, Andy luôn sát cánh bên Kim Hiền trong mọi hoạt động. Không những thế, anh còn hết lòng yêu thương, chăm sóc bé Sonic – con riêng của Kim Hiền và chồng đầu tiên.

Đám cưới của Kim Hiền diễn ra khá giản dị, ấm cúng và tràn ngập hạnh phúc tại một khách sạn sang trọng. Không quá cầu kỳ trong khâu chuẩn bị, Kim Hiền tự tay lên ý tưởng và trang trí cho ngày trọng đại của mình.

Kim Hiền hạnh phúc trong đám cưới lần hai.

 
Vì tổ chức ở nước Mỹ xa xôi, không có nhiều người thân thiết góp mặt nhưng Kim Hiền vẫn vô cùng hạnh phúc, luôn nở nụ cười rạng rỡ. Ngoài sự ủng hộ của con trai Sonic thì cô còn nhận được sự yêu thương từ ba mẹ và các chị nhà chồng. Hôn lễ của Kim Hiền và doanh nhân Andy được tổ chức theo nghi thức truyền thống của người Việt.
 
Đỗ Hải Yến

Sau cuộc hôn nhân chóng vánh với đạo diễn Chuyện của Pao - Ngô Quang Hải, Hải Yến đang trong những ngày tháng hạnh phúc khi chồng mới không những yêu thương cô hết lòng mà còn rất thành đạt.

Chồng thứ hai của cô tên là Calvin Tài Lâm từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, hiện anh đang là Tổng giám đốc công ty chuyên về sản xuất màn sáo, cửa chớp, thiết kế nội thất, đồ gỗ trang trí với 500 lao động. Số vốn đăng ký là 2,4 triệu USD. Sau 3 năm yêu nhau, đây hẳn là một kết thúc có hậu được nhiều người ủng hộ.

Hải Yến tìm được bến đỗ mới sau khi chia tay đạo diễn Ngô Quang Hải

 
Để thể hiện tình yêu của mình với nữ diễn viên nổi tiếng của làng điện ảnh Việt, doanh nhân là Việt kiều Mỹ đã cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn Tiffany nổi tiếng (nhẫn Tiffany từng được dùng làm vật đính hôn của rất nhiều sao Hollywood).

Ngoài ra, tiệc cưới tổ chức theo phong cách Tây, có tiệc cocktail để đón khách. Giám khảo Vietnam Idol 2012 Quốc Trung đảm nhận phần âm thanh trong lễ cưới. Lễ cưới của người đẹp kéo dài từ 6 giờ tối cho đến hết đêm với 4 phần: tiệc cocktail, màn thưởng thức nghệ thuật, tiệc ăn uống và cuối cùng là phần nhảy múa của cô dâu chú rể với bạn bè.

Tiệc cưới có khoảng 80 nhân viên phục vụ. Toàn bộ hoa tươi được đặt chuyển từ Đà Lạt về. Đầu bếp phục vụ là người Pháp, từng phục vụ cho gia đình hoàng gia Hà Lan được mời để nấu riêng những món ăn cho dịp đặc biệt này.

Đây là một trong những đám cưới xa hoa, cầu kỳ hiếm có tại miền Bắc. Địa điểm được Đỗ Hải Yến chọn làm nơi tổ chức tiệc cưới cũng là một trong những nơi có giá thuê đắt đỏ nhất Hà Nội.

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Kết hôn lần đầu với đại gia Nguyễn Gia Thiều, Hoa hậu Việt Nam 1992 hưởng hạnh phúc không được bao lâu thì Gia Thiều bất ngờ bị bắt vì tội trốn thuế. Bản thân Hà Kiều Anh cũng phải hầu tòa nhiều lần trong suốt một năm trời. Cú sốc này khiến Hà Kiều Anh gần như rời khỏi showbiz cho đến khi cô kết hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam - Chủ tịch của một Tập đoàn bất động sản danh giá.

Lễ cưới của Hà Kiều Anh với người chồng thứ hai, doanh nhân Huỳnh Nam cuối tháng 7/2007 dù kín tiếng với giới truyền thông nhưng lại gây… rúng động làng giải trí Việt về mức độ xa xỉ.

Gia đình hạnh phúc của Hà Kiều Anh hiện tại.

 
Vì không muốn ngày trọng đại bị dư luận nhòm ngó, bị làm phiền; cựu Hoa hậu Việt Nam vốn gắn liền với nhiều thị phi đã “bê” toàn bộ tiệc cưới và những người họ hàng, bạn bè thân thiết đến resort cao cấp nhất nhì ở Việt Nam- Evason Hideaway ở bán đảo Ninh Vân, Nha Trang.

Hà Kiều Anh và chú rể Huỳnh Nam bao nguyên khu resort được mệnh danh là “thiên đàng nơi hạ giới” với vị trí xa đất liền, biệt lập, chỉ có trời mây và biển nước. Nơi nghỉ ngơi của cặp uyên ương chính là biệt thự tổng thống có vị trí đẹp nhất khu resort. Đây cũng là căn phòng được các nhân vật tầm cỡ thế giới chọn lựa như Thái tử Anh Charles, công chúa Monaco…

Dù không tiết lộ bất cứ thông tin gì về chi phí tiệc cưới nhưng giới thạo tin nắm rõ, để được ở khu resort cao cấp này, khách phải tốn từ 2.200 – 2.400 USD cho một đêm. Ngoài Presidental Villa giá đắt nhất, các Villa khác giá thấp nhất cũng gần 700USD/phòng.

Lý giải về việc tổ chức hôn lễ xa hoa, Hà Kiều Anh thẳng thắn: “Đã làm đám cưới với cương vị người nổi tiếng như vợ chồng tôi thì bao giờ cũng phải bỏ tiền ra. Tôi nghĩ là thay vì bỏ số tiền lớn như thế để mời mấy trăm người đến khách sạn sang ở TPHCM, ăn tiệc cưới rồi về, không có thời gian chia vui thì mình lấy số tiền đó dành cho gia đình, họ hàng.

Tôi chưa bao giờ mời được gia đình, họ hàng vì thế chuyến nghỉ ngơi trên đảo là dịp tôi trả ơn họ yêu thương mình. Tôi muốn làm cho họ sung sướng, được hưởng những điều tuyệt vời nhất”.

Thanh Thanh Hiền

Trước khi đến với con trai út của Chế Linh cùng người vợ đầu, Thanh Thanh Hiền có cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm với một nghệ sĩ đàn bầu.

Đám cưới của nữ diễn viên nổi tiếng và con trai vua nhạc sến Chế Linh diễn ra vào ngày 14/3 tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Trải qua một cuộc hôn nhân nhưng đây là lần đầu tiên Thanh Thanh Hiền mặc áo cưới.

Quang cảnh tiệc cưới của Thanh Thanh Hiền - Chế Phong khiến nhiều người phải trầm trồ vì vẻ lộng lẫy và xa hoa. Sau lễ rước dâu ấm áp và giản dị tại nhà cô dâu, Thanh Thanh Hiền và Chế Phong đã tiếp tục chuẩn bị cho tiệc cưới chính thức được tổ chức tại ven bể bơi của một khách sạn cao cấp.

Thanh Thanh Hiền và con trai Chế Linh trong đám cưới mới đây.

 
Đám cưới Thanh Thanh Hiền - Chế Phong có sự tham gia của khá nhiều khách mời nổi tiếng, đều là bạn bè và đồng nghiệp của cô và chồng.
 
Toàn bộ kịch bản đám cưới do Chế Phong lên ý tưởng. Thay vì tổ chức ăn uống như những đám cưới thông thường, cặp đôi đã biến dịp trọng đại này thành một chương trình ca nhạc đặc biệt. Thanh Thanh Hiền tâm sự, cô muốn mọi người hiểu về cuộc tình giữa hai người cũng như những điều thú vị còn chưa kể về mối tình ấy.
 

 
Theo H.Ly (Giadinh.net.vn)