Tuyên bố của sở cảnh sát hạt Marin cho biết người ta tìm thấy thi thể của danh hài 63 tuổi tại ngôi nhà ở Tiburon, phía bắc California vào lúc gần trưa.

Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ tự tử do phát hiện triệu chứng ngạt hơi.

“Robin Williams đã ra đi vào sáng nay. Lúc cuối đời, anh phải đấu tranh với sự trầm cảm nghiêm trọng” – Mara Buxbaum cho biết.

"Đây là một bi kịch và mất mát to lớn. Gia đình mong muốn có được sự riêng từ trong suốt giai đoạn khó khăn này”- Mara nói.

“Sáng nay, tôi mất chồng và cũng là người bạn thân nhất của tôi. Thế giới mất một trong những nghệ sĩ được yêu thích và tài năng nhất” – bà Susan Schineider, vợ của Robin, phát biểu trước người hâm mộ.

Bà Schneider là vợ thứ ba của Robin khi hai người kết hôn vào năm 2011. “Khi tưởng nhớ đến anh ấy, gia đình chúng tôi hi vọng mọi người đừng tập trung vào cái chết của Robin. Hãy nhớ lại những khoảnh khắc vô tận của niềm vui và nụ cười mà anh ấy mang lại cho hàng triệu người” – bà Schneider kêu gọi người hâm mộ tưởng nhớ đến tài năng của danh hài Robin.

Robin Williams là một trong những danh hài được yêu thích nhất tại Mỹ. Anh nổi danh với chương trình hài “Mork & Mindy”.

Robin xuất hiện trên màn ảnh rộng với bộ phim “Good Morning Vietnam” (Xin chào Việt Nam) năm 1987. Tiếp đó là bộ phim “Dead Poets Society” (Câu lạc bộ thi ca) năm 1989. Năm 1997, anh đoạt giải Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với bộ phim “Good Will Hunting” (Nâng bước tài năng).

TTO