Từ 9h sáng đến 5h chiều hôm qua (15/12/2016), đã diễn ra nghi thức sắc phong Công chúa Châu Á bộ tộc Mindanao của Lý Nhã Kỳ tại thành phố Davao (thuộc quần đảo Mindanao - Philippines).

Lý Nhã Kỳ lộng lẫy trong lễ sắc phong công chúa

Chủ trì lễ sắc phong là Hoàng đế Sultan Mangacop Umpa Saud. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Tổng thống Durtete, lãnh đạo chính quyền thành phố Davao, đặc biệt là gần 1.000 người đại diện các vùng miền của bộ tộc Mindanao.

Chủ trì lễ sắc phong là Hoàng đế Sultan Mangacop Umpa Saud. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Tổng thống Durtete, lãnh đạo chính quyền thành phố Davao, đặc biệt là gần 1.000 người đại diện các vùng miền của bộ tộc Mindanao.

Lý Nhã Kỳ lộng lẫy trong lễ sắc phong công chúa

Lý Nhã Kỳ lộng lẫy trong lễ sắc phong công chúa

Lý Nhã Kỳ lộng lẫy trong lễ sắc phong công chúa

Được biết, trong số đó, có rất nhiều người phải di chuyển 12 đến 15 tiếng đồng hồ suốt đêm hoặc bằng đường biển cả ngày về Davao dự nghi lễ sắc phong và được gặp mặt công chúa. Đại diện bộ tộc Mindanao tại Anh cũng đã bay từ Anh về Davao để dự lễ sắc phong.

Được biết, trong số đó, có rất nhiều người phải di chuyển 12 đến 15 tiếng đồng hồ suốt đêm hoặc bằng đường biển cả ngày về Davao dự nghi lễ sắc phong và được gặp mặt công chúa. Đại diện bộ tộc Mindanao tại Anh cũng đã bay từ Anh về Davao để dự lễ sắc phong.

Lý Nhã Kỳ lộng lẫy trong lễ sắc phong công chúa

Lý Nhã Kỳ lộng lẫy trong lễ sắc phong công chúa

Nghi lễ sắc phong công chúa của Lý Nhã Kỳ được chính quyền bộ tộc Mindanao tiến hành theo các thủ tục văn hoá riêng. Tất cả gia đình hoàng tộc đều tề tựu đông đủ chứng kiến giây phút này. Đại diện các vùng miền tới tham dự đều mặc lễ phục riêng. Lễ sắc phong cũng được bảo vệ nghiêm ngặt bởi một đội ngũ an ninh hùng hậu nhằm đảm bảo cho nghi lễ diễn ra trọn vẹn nhất.

Nghi lễ sắc phong công chúa của Lý Nhã Kỳ được chính quyền bộ tộc Mindanao tiến hành theo các thủ tục văn hoá riêng. Tất cả gia đình hoàng tộc đều tề tựu đông đủ chứng kiến giây phút này. Đại diện các vùng miền tới tham dự đều mặc lễ phục riêng. Lễ sắc phong cũng được bảo vệ nghiêm ngặt bởi một đội ngũ an ninh hùng hậu nhằm đảm bảo cho nghi lễ diễn ra trọn vẹn nhất.

Lý Nhã Kỳ lộng lẫy trong lễ sắc phong công chúa

Lý Nhã Kỳ lộng lẫy trong lễ sắc phong công chúa

Sau các nghi thức cầu nguyện, tên Lý Nhã Kỳ đã được những người của bộ tộc hô vang. Cô xuất hiện trên trên sân khấu với vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy trong tà áo dài trắng của Việt Nam có áo choàng thêu hoạ tiết màu vàng đồng quyền quý, khiến gần 1.000 người dân đại diện các bộ tộc ngẫn ngơ.

Sau các nghi thức cầu nguyện, tên Lý Nhã Kỳ đã được những người của bộ tộc hô vang. Cô xuất hiện trên trên sân khấu với vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy trong tà áo dài trắng của Việt Nam có áo choàng thêu hoạ tiết màu vàng đồng quyền quý, khiến gần 1.000 người dân đại diện các bộ tộc ngẩn ngơ.

Tình cảm của người dân Mindanao đã thực sự dành trọn vẹn cho Lý Nhã Kỳ khi cô nở nụ cười thân thiện với từng người. Trong bài phát biểu, Lý Nhã Kỳ cho biết cô thấu hiểu sự vất vả của người dân về đến Davao dự lễ sắc phong, cô trân trọng tình cảm của từng người. Lý Nhã Kỳ mong muốn sẽ góp phần mang đến những điều tốt đẹp cho Mindanao.

Lý Nhã Kỳ lộng lẫy trong lễ sắc phong công chúa

Lý Nhã Kỳ lộng lẫy trong lễ sắc phong công chúa

Tại nghi lễ sắc phong, Lý Nhã Kỳ được ngồi giữa sân khấu trên ghế phủ sắc vàng đồng hoàng gia, biểu thị sự trọng thị và tôn nghiêm. Hoàng gia cũng cử một số người phục vụ luôn bên cạnh săn sóc Lý Nhã Kỳ, liên tục giúp cô chỉnh sửa váy áo uy nghiêm trước người dân. Ngồi bên công chúa Lý Nhã Kỳ là Hoàng đế, Hoàng hậu và các công chúa trong hoàng tộc, vùng miền.

Tại nghi lễ sắc phong,Lý Nhã Kỳđược ngồi giữa sân khấu trên ghế phủ sắc vàng đồng hoàng gia, biểu thị sự trọng thị và tôn nghiêm. Hoàng gia cũng cử một số người phục vụ luôn bên cạnh săn sócLý Nhã Kỳ, liên tục giúp cô chỉnh sửa váy áo uy nghiêm trước người dân. Ngồi bên công chúaLý Nhã Kỳlà Hoàng đế, Hoàng hậu và các công chúa trong hoàng tộc, vùng miền.

Các tiết mục múa dân gian đặc trưng của bộ tộc đều hướng tới Lý Nhã Kỳ với ý nghĩa chúc tụng, kính trọng. Lý Nhã Kỳ đã thực sự xúc động khi cô nhận được sự yêu mến, kính trọng và ưu ái, điều mà cô không hình dung được trước lễ sắc phong như vậy.

Lý Nhã Kỳ lộng lẫy trong lễ sắc phong công chúa

Do bận công việc Chính phủ, Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte đã không thể có mặt trong ngày đại lễ sắc phong của công chúa Lý Nhã Kỳ. Ngài Tổng thống đã cử ông Nathaniel Dalumpines, Thư ký đại diện của ông ở vùng Mindanao thay mặt tham dự và đọc lời chào mừng tới Hoàng gia Mindanao và công chúa Lý Nhã Kỳ.

Do bận công việc Chính phủ, Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte đã không thể có mặt trong ngày đại lễ sắc phong của công chúa Lý Nhã Kỳ. Ngài Tổng thống đã cử ông Nathaniel Dalumpines, Thư ký đại diện của ông ở vùng Mindanao thay mặt tham dự và đọc lời chào mừng tới Hoàng gia Mindanao và công chúa Lý Nhã Kỳ.

Tại nghi lễ, giây phút khó quên nhất với Lý Nhã Kỳ chính là khi Hoàng đế Sultan đọc sắc phong công chúa cho và chính thức nhận cô làm con nuôi trước bộ tộc. Ông đã phải ngừng lại một vài giây vì xúc động rơm rớm nước mắt.

Tại nghi lễ, giây phút khó quên nhất với Lý Nhã Kỳ chính là khi Hoàng đế Sultan đọc sắc phong công chúa cho và chính thức nhận cô làm con nuôi trước bộ tộc. Ông đã phải ngừng lại một vài giây vì xúc động rơm rớm nước mắt.

Đích thân Hoàng đế Sultan và ngài Thư ký Tổng thống Durtete đã trao vương miện cho Lý Nhã Kỳ. Toàn cảnh lễ sắc phong của Lý Nhã Kỳ là khởi đầu cho sự phục hồi nghi lễ sắc phong quan trọng của bộ tộc.

Đích thân Hoàng đế Sultan và ngài Thư ký Tổng thống Durtete đã trao vương miện cho Lý Nhã Kỳ. Toàn cảnh lễ sắc phong của Lý Nhã Kỳ là khởi đầu cho sự phục hồi nghi lễ sắc phong quan trọng của bộ tộc.

Lý Nhã Kỳ lộng lẫy trong lễ sắc phong công chúa

Lý Nhã Kỳ lộng lẫy trong lễ sắc phong công chúa

Lý Nhã Kỳ chia sẻ: “Từng chi tiết nhỏ của lễ sắc phong đối với tôi đều tuyệt vời và khiến tôi trân trọng. Bởi điều quan trọng nhất trong lễ sắc phong chính là sự có mặt của rất nhiều đại diện bộ tộc các vùng miền xa xôi, điều mà như ông Thư ký của Thị trưởng Davao đã nói, không dễ gì có thể thực hiện được
Lý Nhã Kỳchia sẻ:“Từng chi tiết nhỏ của lễ sắc phong đối với tôi đều tuyệt vời và khiến tôi trân trọng. Bởi điều quan trọng nhất trong lễ sắc phong chính là sự có mặt của rất nhiều đại diện bộ tộc các vùng miền xa xôi, điều mà như ông Thư ký của Thị trưởng Davao đã nói, không dễ gì có thể thực hiện được

Theo K.Nguyễn-MrA (Yan.vn/Thethaovanhoa.vn)