Cuộc thi diễn ra từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2015. Trong ảnh là các thí sinh với phần thi áo tắm.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2015. Trong ảnh là các thí sinh với phần thi áo tắm.

Danh hiệu cao nhất đã thuộc về Hoa Hậu Thái Lan, các Á Hậu còn lại là Hoa Hậu Hàn Quốc và Hoa Hậu Nga.

Danh hiệu cao nhất đã thuộc về Hoa Hậu Thái Lan, các Á Hậu còn lại là Hoa Hậu Hàn Quốc và Hoa Hậu Nga.

Cuộc thi năm nay có hơn 40 nước tham dự. Cuộc thi năm nay kéo dài 12 ngày với rất nhiều hoạt động trên đất nước Hàn Quốc xinh đẹp.

Các thí sinh là đại diện sắc đẹp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới cùng nhau tranh tài qua các vòng thi như chụp ảnh, trình diễn thời trang, tham gia các hoạt động từ thiện, giao lưu trả lời phỏng vấn các đơn vị báo đài lớn tại khu vực.

Các thí sinh là đại diện sắc đẹp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới cùng nhau tranh tài qua các vòng thi như chụp ảnh, trình diễn thời trang, tham gia các hoạt động từ thiện, giao lưu trả lời phỏng vấn các đơn vị báo đài lớn tại khu vực.

Lâm Thùy Anh đã chuẩn bị khá kĩ hành trang đi thi tuy nhiên ngay từ đầu, Lâm Thùy Anh cũng xác định đây là một cuộc chơi và muốn thử sức tại một cuộc thi mang tầm quốc tế, cô không quá kì vọng mình sẽ được giải hay không.

Lâm Thùy Anh đã chuẩn bị khá kĩ hành trang đi thi tuy nhiên ngay từ đầu, Lâm Thùy Anh cũng xác định đây là một cuộc chơi và muốn thử sức tại một cuộc thi mang tầm quốc tế, cô không quá kì vọng mình sẽ được giải hay không.

Lần đầu tham gia cuộc thi sắc đẹp mang tính quốc tế, Lâm Thùy Anh rất hạnh phúc nhưng cũng đầy lo lắng và áp lực.

Lần đầu tham gia cuộc thi sắc đẹp mang tính quốc tế, Lâm Thùy Anh rất hạnh phúc nhưng cũng đầy lo lắng và áp lực.

Điều cô mong nhất là có thể đem lại vinh quang về cho đất nước Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Điều cô mong nhất là có thể đem lại vinh quang về cho đất nước Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

2 tuần ở Hàn Quốc, Lâm Thùy Anh đã trải qua rất nhiều kỷ niệm cùng bạn bè các nước và học được ngôn ngữ của một số người đẹp nước bạn.

2 tuần ở Hàn Quốc, Lâm Thùy Anh đã trải qua rất nhiều kỷ niệm cùng bạn bè các nước và học được ngôn ngữ của một số người đẹp nước bạn.

(Dân trí)