Cao Hổ là một trong những diễn viên tên tuổi của Trung Quốc bị bắt giữ vì liên quan đến “cái chết trắng”. Tờ Beijing Times cho biết trước đó đạo diễn Trương Nguyên, biên kịch Ninh Tài Thần, Trương Mặc-con trai Trương Quốc Lập... đều bị bắt giữ vì ma túy.

Nam diễn viên Cao Hổ
Nam diễn viên Cao Hổ
Cao Hổ với vai Hư Trúc trong Thiên long bát bộ phiên bản 2003
Cao Hổ với vai Hư Trúc trong Thiên long bát bộ phiên bản 2003
“Hư Trúc” của “Thiên long bát bộ 2003” bị bắt vì ma túy
Cao Hổ và Hồ Quân (diễn vai Kiều Phong (Tiêu Phong) trong phim Thiên long bát bộ)
Cao Hổ và Hồ Quân (diễn vai Kiều Phong (Tiêu Phong) trong phim Thiên long bát bộ)
Theo một thông cáo báo chí được đăng tải trên trang mạng xã hội Weibo của Sở Công an Bắc Kinh, Cao Hổ cùng ba đối tượng khác sử dụng ma túy tại Triều Dương-Bắc Kinh và bị bắt giữ ngày 4-8.Tại hiện trường, cảnh sát thu được 7gam cần sa, 1gam ma túy đá. Tất cả các nghi phạm đều thú nhận dùng chất gây nghiện, kết quả xét nghiệm nước tiểu của họ cũng dương tính với chất này.

Điều tra cho thấy, chất gây nghiện trên được cung cấp bởi một phụ nữ tên Wei, một trong bốn người bị bắt.

Cao Hổ sinh năm 1974 nổi tiếng từ vai Hư Trúc trong Thiên long bát bộ. Anh từng tham gia nhiều phim:Khang Hy vi hành, Thần điêu đại hiệp, Thủy hử, Đại thời đại, Tân bích huyết kiếm, Tân tuyết sơn phi hồ... Ngoài vai trò diễn viên, với chiều cao lý tưởng, Cao Hổ còn là người mẫu.

Theo M.Khuê (NLĐO)