Xuân Lan
 
 
 
Ở bất cứ thời điểm nào, trong bất cứ ngành nghề nào, cũng có những con người đi bằng đường chính, và cũng có những người đi bằng đường tà. Ở đâu cũng có những người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được vật chất.
 
Tuy nhiên, trong câu chuyện về đường dây của các cô gái mới bị bắt vì bán dâm do báo chí đăng tải, tôi nghĩ, nếu dư luận dựa vào chuyện này để quy chụp, để buộc tội cho cả giới người mẫu thì điều đó là không công bằng.
 
Thế nào là nghề người mẫu? Không phải cứ chụp một vài kiểu ảnh là có thể trở thành người mẫu. Ai phong họ là người mẫu hay họ tự nhận? Họ đã làm những gì và được nhìn nhận như thế nào trong nghề người mẫu? Những cô gái lợi dụng nghề người mẫu để làm những việc không chân chính- nghề nghiệp và những người làm nghề chân chính như chúng tôi không bao giờ công nhận họ.
 
Cá nhân tôi vẫn đã và đang làm công việc đào tạo cho một thế hệ người mẫu mới, và các em ấy là những người làm nghề chân chính. Chúng tôi không bao giờ cho phép những người có tiền đến để dụ dỗ, mua chuộc.
 
Tôi nghĩ, dư luận luôn công tâm và sẽ nhìn rõ sự thật. Những người mẫu thực sự, những người mẫu chuyên nghiệp luôn chuyên tâm, yêu nghề, và làm việc bằng tài năng.
 
Nghề người mẫu vốn đã nhiều thị phi, đừng vì những câu chuyện như thế này để quy chụp và làm ảnh hưởng xấu đến những người đang làm nghề thực sự. Như thế thật không công bằng.
 
Thực tế rõ ràng đang chứng minh, nghề người mẫu đang phát triển, và sẽ còn phát triển chuyên nghiệp hơn nữa, không thua kém gì quốc tế.
 
Cá nhân tôi có thể khẳng định, tôi đã sống và có được vị trí hôm nay là bằng thực lực, sự nỗ lực, cố gắng với công việc của nghề người mẫu. Và tôi nhận ra, khi ta đi bằng con đường thật, bằng sự nỗ lực, cố gắng thật, những giá trị ta có cũng vững chắc, an toàn. Còn khi ta đi bằng những con đường “ảo”, bằng con đường “nhanh”, sẽ dễ hụt chân, và gặp tai nạn lớn.
 
Thân Thúy Hà
 
 
 
Tôi được biết mấy cô gái bị bắt trong đường dây bán dâm đều là người mẫu nghiệp dư cả. Khi đưa tin, người ta hay gọi đó là “người mẫu”, dư luận dễ bề quy chụp cho cả nghề người mẫu vốn lâu nay đã nhiều thị phi.
 
Không phải cứ đóng một vai diễn là thành diễn viên. Không phải cứ chụp vài bức ảnh là thành người mẫu. Nếu vì mấy người mẫu nghiệp dư mà quy chụp cho cả nghề người mẫu thì vừa tội cho những người làm nghề chân chính, vừa tội cho cả nghề này. Để những người làm nghề đích thực bị vạ lây, tôi nghĩ thật không công bằng.
 
Hà Anh
 
 
 
Trước hết tôi phải khẳng định, đường dây người mẫu bán dâm như báo chí đã đưa tin theo danh sách 4,5 cô gái ấy- cá nhân tôi, với vai trò đạo diễn- thường xuyên làm việc với các người mẫu trẻ, tôi chưa bao giờ gặp họ. Bởi vậy, tôi cho rằng, việc báo chí đưa tin là “đường dây người mẫu bán dâm” là không chính xác, thậm chí có phần tùy tiện.
 
Về việc mua bán dâm, theo tôi, đó không phải là vấn đề của nghề người mẫu, mà đó là tệ nạn- là vấn đề xã hội chung của nhiều đất nước đang phát triển hiện nay. Rất nhiều cô gái của nhiều ngành nghề dễ bị cám dỗ về vật chất, và thích đua đòi. Không phải cứ “chân dài” đều là người mẫu cả. Người mẫu phải là những người sống bằng nghề, nếu chỉ “chân dài” và sống bằng nghề khác mà gọi là “người mẫu” là không đúng.
 
Hiện đang có trào lưu của những người đàn ông mua dâm là thích cặp kè với các cô gái “chân dài” để khẳng định đẳng cấp, khẳng định sự chịu chơi. Có cung thì có cầu. Điều đó là tất yếu, và là vấn đề của nhiều nước khác trên thế giới.
 
Cá nhân tôi là một người mẫu, tất nhiên tôi không thể khẳng định được việc có hay không những chuyện mua bán dâm, chuyện cặp kè đổi chác tình-tiền trong giới người mẫu, tôi chỉ có thể đại diện cho chính mình để khẳng định rằng, tôi làm nghề chân chính và đã vất vả kiếm tiền bằng sức lao động chính đáng của mình.

Theo H.H/Dân Trí