Đặc biệt, trong sự kiện “Cocobay Into The World” ngày 27/4, siêu sao bóng đá thế giới Cristiano Ronaldo (CR7) cũng chính thức đặt bút ký tên trở thành khách hàng danh dự giữ chỗ đặt mua Condotel tại Cocobay Towers. 

Là một ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới và nắm giữ các siêu kỷ lục, Cristiano Ronaldo được ví như một huyền thoại, một biểu tượng không chỉ của làng bóng đá mà còn đối với những người trẻ. 

Tại sự kiện ngày 27/4, anh hào hứng chia sẻ: “Tôi bị mê hoặc bởi những nét văn hoá đặc sắc của Châu Á, vậy nên tôi càng yêu Việt Nam hơn vì nơi đây gói gọn tất cả những giá trị ấy. Qua những câu chuyện từ những người bạn Việt Nam nồng hậu, ấm áp, tôi biết đất nước của các bạn là một nơi tuyệt vời với những di sản văn hóa phong phú, bề dày lịch sử và phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Việt Nam có đường bờ biển dài xanh ngát nối liền hai đầu Nam Bắc và trái tim Đà Nẵng đang là ngôi sao sáng tại khu vực này.”

Bởi vậy, ngay khi được người bạn là bà Coco Trần, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Empire chia sẻ về tháp đôi Cocobay Towers, anh đã lập tức quyết định trở thành một trong những chủ nhân đầu tiên tại đây. Với CR7, nếu Đà Nẵng gợi cho anh cảm giác quê nhà thì Cocobay Towers như một minh chứng sống động cho tính cách và thành công của anh với nhiều siêu kỷ lục trong làng bóng đá quốc tế, người có ý chí vươn lên mạnh mẽ, tràn đầy sức trẻ và bản năng luôn rạo rực thúc bách thành công.

Tại sự kiện ra mắt, CR7 đã tới chúc mừng và chính thức ký tên đặt mua một căn Condotel, đánh dấu việc sở hữu ngôi nhà của mình tại Châu Á. Anh tự hào khoe với thế giới rằng: “Cocobay, My Home in Vietnam”. 

Cùng với CR7, hàng loạt doanh nhân, học giả có sức ảnh hưởng và các ngôi sao, nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam cũng đã đặt chỗ với mong muốn trở thành chủ nhân Condotel tại tòa tháp đôi này.

Cocobay Towers còn là nơi hội tụ nhiều thương hiệu đỉnh cao thế giới. Tòa tháp đôi có chiều cao gần 200m này do Atkins - Tập đoàn thiết kế hàng đầu nổi tiếng với công trình khách sạn 7 sao Burj Al Arab (Dubai) và được quản lý bởi Tập đoàn khách sạn danh tiếng Viceroy Hotel Group - đơn vị hiện đang quản lý Cung điện Hoàng Gia Dubai. Đặc biệt, Cocobay Towers được phát triển toàn diện bởi Tập đoàn Empire - Tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam mang sứ mệnh nâng tầm du lịch Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng trên thế giới.

Giữa vùng đất Đà Nẵng - Hội An xinh đẹp được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới, Cocobay Towers hiện lên như một kiệt tác hòa quyện tinh tế giữa giá trị truyền thống và hiện đại, giữa mỹ thuật và khoa học. Cocobay Towers trở nên ấn tượng hơn bởi điểm nhấn là chiếc cầu pha lê Sky Bridge quyến rũ, ôm trọn và nối kết 2 đỉnh tòa tháp. 

Sky Bridge sẽ cho du khách cảm giác được ôm cả “vũ trụ” trong vòng tay khi thu trọn vẻ đẹp của biển Đông bao la, của dãy núi Ngũ Hành Sơn hùng vĩ, dòng sông Cổ Cò thơ mộng và sắc xanh của 2 sân Golf đẳng cấp bậc nhất Đông Nam Á. Đây cũng là nơi để du khách phiêu lưu và trải nghiệm nhiều tiện ích xa hoa như: hồ bơi vô cực trên tầng 47, nhà hàng và quán bar siêu sang trên đỉnh tháp, thang máy pha lê Panorama và đại trung tâm thương mại đông vui bậc nhất miền Trung. 

Với sự cộng hưởng của các tinh hoa, Cocobay Towers được nhận định sẽ sớm trở thành kỳ quan mới của thế giới, một biểu tượng du lịch mới của thành phố Đà Nẵng. Đây được xem như một bước đi vô cùng táo bạo, thể hiện quyết tâm của Empire Group vươn tầm quốc tế khi dồn tâm huyết xây dựng Tổ hợp Du lịch & Giải trí hàng đầu Đông Nam Á - Cocobay, mang đến cho du khách thiên đường du lịch giải trí đỉnh cao và sánh ngang tầm với các điểm “vàng” du lịch giải trí thế giới.

Bình An