Angela Phương Trinh: 2.000 đô chỉ để mời ăn tối

Angela Phương Trinh đã có những chia sẻ thẳng thắn về câu chuyện tiền nong khá nhạy cảm trong giới showbiz.

Theo lời Anglea Phương Trinh, nguồn thu nhập chính của cô xuất phát từ các hợp đồng quảng cáo, hợp đồng gương mặt đại diện cho các spa, thẩm mỹ viện, mỹ phẩm,...Ngoài ra, cô còn tham gia rất nhiều sự kiện lớn nhỏ.
 
 
"Tôi chỉ nói thế này, tôi không bao giờ nhận công việc với mức giá thấp. Tôi cũng không có tính kì kèo giá cát-xê.

Những ai từng làm việc với tôi đều biết, tôi thường nhận lời quảng cáo hay sự kiện đúng giá, bớt một giá tôi cũng không đi, không tiếc nuối. Đó là nguyên tắc làm việc của tôi", nữ diễn viên chia sẻ.

Khoảng tháng 8/2013, sau sự cố bị cấm diễn vì trang phục phản cảm khi diễn ở bar, Angela cũng một lần khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ con số cát-xê chính xác cho những show diễn của mình.

“Tôi chưa bao giờ ra giá cát-xê, các bầu show gọi điện và tự đưa giá diễn. Họ trả tôi 50 triệu đồng một đêm diễn, bao cả chi phí đi lại, ăn ở.

Có nhiều bar ở Hà Nội thích tôi diễn, sẵn sàng trả 60 triệu để tôi hủy show ở Sài Gòn. Tôi mới đi hát, chưa có nhiều sản phẩm âm nhạc nên cũng khá ngại”, nữ diễn viên - ca sĩ thật thà cho biết.

Cũng liên quan đến chuyện tiền nong, khoảng giữa năm 2012, Angela Phương Trinh cũng bị nhiều dân mạng gọi là "thánh nổ" sau khi chia sẻ trên báo chí rằng có đại gia sẵn sàng chi ra 2.000 đô chỉ để đi ăn tối cùng cô nàng.

Nguyên Vũ: 2.500 USD (hơn nửa tỷ đồng)

Những ngày đầu năm 2015, ca sĩ Nguyên Vũ bất ngờ tiết lộ mức cát-xê "khủng" được nhận khi hát cho một trung tâm Anh Ngữ ở Buôn Ma Thuật.

Theo tiết lộ của nam ca sĩ, anh đã nhận lời hát cho chương trình đó với mức cát-xê có thể khiến nhiều người "choáng váng": 25.000 đô la (hơn nửa tỷ đồng).
 
 
Nguyên Vũ cho biết đây là một trong những hợp đồng có giá trị lớn nhất mà anh từng nhận được.

Tuy vậy, sau khi kết thúc phần trình diễn, nam ca sỹ đã gửi lại tiền số tiền lớn này để làm quỹ học bổng cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngọc Trinh: Cát-xê quảng cáo khoảng 20.000 USD

Theo lời chia sẻ của ông bầu Vũ Khắc Tiệp, trung bình cát-xê quảng cáo của Ngọc Trinh có khoảng 20.000 USD.

Năm 2014, “nữ hoàng nội y” đã bỏ túi hơn nửa tỷ đồng khi đồng ý chụp hình bán nude quảng bá cho một sản phẩm.

Còn riêng những lời mời event hay hợp đồng nào dưới 10.000 USD thì ê-kíp Ngọc Trinh thường từ chối và không bao giờ nhận lời.

Ngọc Trinh cho biết: "Tôi là một người giữ giá, nên cát-xê cho các buổi chụp hình mắc hơn so với bình thường.

Có những lần đi tiệc ra mắt phim, giá người ta trả cho tôi gần 2.000 USD, hay là có những buổi chụp hình quảng cáo, con số phải gấp 10. Nói chung, tùy thuộc vào nhãn hàng và nền kinh tế hiện tại”.
 

Cuối năm 2014, Ngọc Trinh đã cùng ông bầu Vũ Khắc Tiệp lên đường sang Hàn Quốc để quay quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm.

Show làm gương mặt đại diện cho một hãng mỹ phẩm ở Hàn Quốc này của Ngọc Trinh có cát-xê cao ngất ngưởng, hơn 1 tỷ đồng.

Quang Hà hát đám cưới với giá cát-xê 450 triệu đồng

Ngày 10/1/2015, Quang Hà nhận lời biểu diễn trong một bữa tiệc sinh nhật kết hợp kỷ niệm 10 năm ngày cưới của một cặp vợ chồng tại thành phố Thái Bình.

Theo hợp đồng biểu diễn, cát-xê của nam ca sĩ Hà thành là 450 triệu đồng cho 10 bát hát. Đây là một con số khiến nhiều người phải bất ngờ.
 
Hợp đồng biểu diễn của Quang Hà

Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên... nhận cát-xê từ 300 - 400 triệu

Trong một lần hát trong đám cưới con trai của một nữ đại gia tại Hà Tĩnh, Quang Lê khiến nhiều người giật mình khi nhận được mức cát-xê cực “khủng” – 400 triệu đồng.

Nam ca sỹ cho biết, mức thù lao này cao gấp 3, 4 lần khi hát tại sân khấu Việt Nam, và cao gấp 5 lần so với bên Mỹ.
 

Vào tháng 2/2012, Đàm Vĩnh Hưng cũng khiến khán giả xôn xao khi hé lộ mức cát-xê hát đám cưới với giá 20.000 đô (hơn 400 triệu) khi hát ở đám cưới tại Hà Tĩnh - cùng với Quang Lê.

Tại buổi tiệc này, nam ca sỹ hát không giới hạn các ca khúc, thậm chí hát theo yêu cầu của các quan khách có mặt tại tiệc cưới.

Lệ Quyên cũng từng chia sẻ, khi nhận được lời mời hát đám cưới ở TP.Hồ Chí Minh từ một bầu show, cô đã thẳng thắng từ chối không hát, hoặc nếu hát thì sẽ hét giá rất cao, lên đến 15.000 đô la (khoảng 300 triệu đồng) để họ từ bỏ ý định.

Nhưng không ngờ họ đồng ý trả luôn mức cát-xê này khiến cô choáng váng và chấp nhận lời mời đầy hào phóng, chịu chơi của đại gia Sài Thành.

Theo Ý An/Soha.vn/Trí Thức Trẻ