Theo NSƯT Thuý Mùi,
“Vương nữ Mê Linh” là kịch bản của tác giả Nhật Linh đã được dựng vở thành công
từ với nghệ thuật cải lương và tuồng. “Trong nghệ thuật chèo chưa từng có mô
hình nào cho đề tài lịch sử diễn tả khí thế xung trận. Hơn nữa, đây là lần đầu
tiên tôi làm một vở quy mô hoành tráng với số lượng đông đảo diễn viên trên sân
khấu. Đây có thể là thách thức, nhưng cũng là một hướng đi để chinh phục được
khán giả hiện đại”, NSƯT Thuý Mùi chia sẻ.
Khác với các vở diễn
sân khấu về đề tài lịch sử gần đây thường khai thác chuyện tình cảm, đời sống
riêng tư của nhân vật cho bớt khô cứng, "Vương nữ Mê Linh" của Nhà hát Chèo Hà Nội đi thẳng vào cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, làm bật
lên khí phách của người nước Nam thời đó. Cái khó nằm ở chỗ chèo là môn nghệ
thuật nền nã, trữ tình, làm sao tải được khí thế hừng hực của đoàn quân do Hai
Bà Trưng lãnh đạo. Để hoá giải vấn đề này, NSƯT Thuý Mùi đã tận dụng cử chỉ, thần
thái, lời nói của nhân vật, sao cho khán giả có thể cảm thụ được.
“Vương nữ Mê Linh”
là sự kết hợp của hai thế hệ nghệ sỹ kỳ cựu và lớp tài năng trẻ của Nhà hát như
Hoài Thu, Thảo Quyên trong vai Trưng Trắc, Trưng Nhị. NSƯT Thuý Mùi khẳng định:
“Chúng tôi có một dàn diễn viên trẻ, đẹp đã tạo ra một khí thế làm việc, sức mạnh
để thoả sức sáng tạo trên sân khấu như Quốc Phòng, Quang Dương, Thảo Quyên,
Thúy Lành, Huyền Trang... Họ vừa có thanh, vừa có sắc, lại có lối diễn tươi mới,
bài bản. Bên cạnh đó vẫn là sự xuất hiện của các diễn viên gạo cội, trải nghiệm
như Quốc Anh, Đức Thuận đảm nhận những vai diễn khó mà nhiều nghệ sỹ trước đây
đã thành danh trong vai Tô Định và Sẩm Đan. Đây là thách thức cũng là mảnh đất
màu mỡ để tập thể nghệ sỹ làm nên sự khác biệt”.
4 tháng là thời
gian khá dài dành cho dựng vở diễn, nhưng bằng tâm huyết của những người đã “sống
chết” với nghệ thuật chèo, những nghệ sỹ đang dốc hết tâm sức để dựng “Vương nữ
Mê Linh” chưa từng có nhân vật mang khí phách, quật cường mà chủ yếu là nhân vật
mang tính tự sự, nền nã.
Với đội ngũ diễn
viên trẻ tài năng, sáng tạo không ngừng, vở diễn đầu tư công phu, được đánh giá
là chất lượng cao, chuyên nghiệp. Vở diễn đoạt Huy chương Vàng và giải
đạo diễn xuất sắc nhất trong cuộc thi chèo chuyên nghiệp toàn quốc. “Vương
nữ Mê Linh” là một tác phẩm nghệ thuật hoành tráng, đồ sộ cả nội dung thông điệp
lẫn hình thức thể hiện, một vở lịch sử vừa đanh thép, hào hùng, bi tráng vừa đậm
chất thi ca. Đây là thành công ghi thêm dấu ấn đậm nét trong lịch sử 60 năm hình
thành và phát triển chèo Hà Nội.
Nguyễn Thanh