Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã tiếp xúc với các nghệ sỹ. Tất cả họ đều chung một tâm trạng: Mong đợi, trông chờ sự phản hồi có hoặc không có chế độ khen thưởng để tiếp tục yên tâm công tác.

Trao đổi với chúng tôi, NSND Kiều Oanh nói: Anh chị em đã được Chủ tịch nước trao tận tay Bằng Công nhận danh hiệu, thế nhưng đã hơn 6 tháng trôi qua, chế độ khen thưởng đối với anh chị em NSND, NSƯT vẫn không thấy tỉnh trao cho nghệ sỹ. Chúng tôi cũng đã có đơn phản ánh lên Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và cũng đã gọi điện thoại hỏi anh Hải (ông Cao Chí Hải - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch), được cho biết là Sở đã kiến nghị lên tỉnh.

NSND Ngọc Bình, Giám đốc Nhà hát Ca kịch Huế cho biết: Khi các nghệ sỹ của Huế được công nhận danh hiệu NSND, NSƯT, hai đơn vị nghệ thuật của tỉnh (Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế và Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế - PV) đã tạo điều kiện kinh phí tàu xe, tiền ăn ở để họ ra Hà Nội nhận bằng công nhận. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì từ đó đến nay, chế độ của anh em nghệ sỹ vẫn chưa thấy đâu. Nhà hát đã làm văn bản trình Sở, xin ý kiến chỉ đạo vấn đề này, vì đây là quyền lợi chính đáng của anh em nghệ sỹ, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay (25/7), anh chị em nghệ sỹ vẫn chưa nhận được bất cứ hồi đáp nào. Điều đáng nói là, chúng tôi cũng đã hỏi các bạn đồng nghiệp ở các tỉnh khác thì được biết tất cả các NSND, NSƯT các nơi đều đã nhận được hết rồi. Theo dự đoán của tôi, có lẽ là tỉnh đang đợi nguồn kinh phí từ Ban Thi đua khen thưởng Trung ương gửi vào?

Theo tìm hiểu của PV, danh hiệu NSND và NSƯT trao tặng lần thứ VIII năm 2015, tỉnh Thừa Thiên - Huế có 2 NSND và 12 NSƯT. Đây là các nghệ sỹ đã đạt nhiều giải thưởng trong các đợt liên hoan, hội diễn, hội thi toàn quốc về sân khấu truyền thống nói chung và nghệ thuật tuồng và ca kịch Huế nói riêng.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tuệ Minh