Chuyến hành trình đầu năm mới mang theo 1500 cuốn sách thiếu nhi thuộc các lĩnh vực văn học, khoa học, lịch sử, kỹ năng sống, truyện tranh... cho các em học sinh dân tộc tại 2 Trường Tiểu học và THCS Tả Van. Tổng số tủ sách được xây dựng tại Tả Van trong chuyến đi này là 20 tủ, mỗi tủ sách gồm hơn 70 cuốn sách được phân loại phù hợp với từng lớp theo độ tuổi và trình độ đọc hiểu của học sinh.

Bên cạnh việc bước đầu xây dựng các tủ sách tại Tả Van, hoạt động của nhóm dự án trong chuyến đi này tập trung vào tập huấn sử dụng và quản lý tủ sách hiệu quả cho học sinh.

Anh Nguyễn Hoàng Việt, Trưởng nhóm Giấc mơ Việt Nam cho biết: Với mỗi Tủ sách Giấc mơ đặt ngay tại lớp học, nhóm dự án hi vọng tạo điều kiện tốt nhất có thể cho các em học sinh tiếp cận thường xuyên với sách, hứng thú với việc đọc và bỏ qua rào cản tâm lý ngại lên thư viện đọc và mượn sách. Chúng tôi hi vọng những cuốn sách trong Tủ sách Giấc mơ không chỉ cung cấp kiến thức mà còn nuôi dưỡng tâm hồn và hướng dẫn các kỹ năng sống cần thiết cho các em, sẽ là công cụ hữu hiệu giúp các em tìm hiểu và kết nối với thế giới rộng lớn bên ngoài.

Cùng với kêu gọi quyên góp sách cho trẻ em miền núi Tả Van, trong hơn 3 tuần phát động chương trình quyên góp, nhóm dự án đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ bằng tiền mặt cũng như quà tặng ý nghĩa đến từ tấm lòng hảo tâm của các bạn sinh viên, các em học sinh và phụ huynh tại Hà Nội. Theo đó, 100 đôi ủng và hơn 600 suất quà gồm gấu bông, đồ chơi, đồ dùng học tập, bánh kẹo… cũng sẽ được trao tận tay cho các em học sinh Tả Van trong chuyến đi này.

 1.500 cuốn sách thiếu nhi đã đến với các em học sinh xã Tả Van. Ảnh: TQ

Dự án Tủ sách Giấc mơ sẽ được triển khai tại xã miền núi Tả Van cho đến hết năm 2016. Những chuyến đi tiếp theo (dự kiến 3 tháng một lần) dự án sẽ bổ sung sách cho các tủ sách và tiến hành các hoạt động theo dõi đánh giá để đảm bảo tủ sách tại các lớp học hoạt động hiệu quả. Chương trình kêu gọi quyên góp sách cho Tả Van tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới.

Tủ sách Giấc mơ là một dư án thường niên của tổ chức tình nguyện Giấc mơ Việt Nam. Được khởi động từ cuối năm 2011 tới nay, dự án đã mang hàng nghìn đầu sách và tủ sách tới nhiều điểm trường khó khăn ở khắp các tỉnh trên cả nước. Dự án đã đạt được những kết quả rất tích cực trong việc nâng cao năng lực và thói quen đọc sách cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc miền núi.

Tiếp nối thành công, năm 2016 với sự hỗ trợ từ phía Nhà sách Nhã Nam, dự án tiếp tục được triển khai tại 20 lớp học thuộc 2 trường Tiểu học và THCS Tả Van, xã Tả Van, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. 700 học sinh các khối lớp từ 4 đến 9 tại Tả Van sẽ là đối tượng hưởng lợi của dự án này.

CLB Giấc mơ Việt Nam được thành lập vào 9/10/2011 bởi một nhóm các bạn trẻ là học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với mục đích hoạt động hướng tới những đối tượng là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước thông qua việc tổ chức những chương trình, thực hiện dự án hỗ trợ giáo dục.

Trần Quý