Ngày 23/11, hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và kỉ niệm Di tích cung An Định tròn 100 năm tuổi  (1917 - 2017), Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức triển lãm chủ đề “100 năm cung An Định”.

Cung An Định được xây dựng năm 1917, là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo của triều Nguyễn mang phong cách châu Âu kết hợp trang trí truyền thống cung đình.

Triển lãm thu hút nhiều du khách đến tham quan. Ảnh: Tố Nhã

Dưới triều của hoàng đế Khải Định (1916-1925) cung An Định là nơi tổ chức các lễ tiếp tân, lễ khách hỷ của hoàng gia với sự tham dự của đinh thần và các quan chức thuộc Chính phủ bảo hộ Pháp. Đây là nơi ghi dấu một giai đoạn gia đình cựu hoàng đế Bảo Đại sinh sống sau khi thoái vị.

Sau gần nửa thế kỉ rơi vào quên lãng, dưới tác động của thời gian, của chiến tranh và sự vô tâm của con người, vẻ đẹp của cung An Định bị vùi lấp, thậm chí bị hủy hoại nghiêm trọng. 

Từ năm 2002, cung An Định được bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô quản lý, trùng tu và tôn tạo để trả lại vẻ đẹp vốn có của tòa lâu đài tráng lệ đầu thế kỉ XX.

Chân dung Hoàng Thái tử Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy (vua Bảo Đại). Ảnh: Tố Nhã

Du khách đến tham gia triển lãm “100 năm cung An Đinh” sẽ được chiêm ngưỡng những cổ vật gắn liền giai đoạn cuối cùng nhà Nguyễn với gần 100 tư liệu hình ảnh cùng các công cụ hỗ trợ (bản vẽ, sa bàn, mô hình, thiết bị trình chiếu 3D), đặc biệt là ứng dụng thử nghiệm khám phá di tích bằng công nghệ QR code và hình ảnh 360. 

Lối kiến trúc sang trọng mang phong cách châu Âu. Ảnh: Tố Nhã

Triển lãm “100 năm cung An Định" khai mạc vào sáng 23/11 và sẽ mở cửa hàng ngày từ 7h00 đến 17h00 (tại địa chỉ cổng chính 179B đường Phan Đình Phùng và cổng phụ 150 Nguyễn Huệ, TP. Huế).

Tố Nhã