Triển lãm được tổ chức tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum, giới thiệu 187 tác phẩm của 184 tác giả thuộc 9 Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.

Các tác phẩm trưng bày tại Triển lãm lần này được sáng tác bằng các chất liệu sơn dầu, sơn mài, lụa, acrylic, sơn khắc, chất liệu tổng hợp; điêu khắc (tượng gỗ, tượng đá, tượng kim loại, composite… 

Nội dung phản ánh về con người, cuộc sống đa dạng của các dân tộc trên cao nguyên và vùng đồng bằng ven biển. Đặc biệt, đề tài biển đảo cũng đã được các tác giả khai thác ở nhiều góc độ khác nhau, góp phần vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc, thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ, chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa. 

Với sự phong phú về thể loại, chất liệu và số lượng tác phẩm tham gia tại Triển lãm lần này đã khẳng định được sự phát triển lớn mạnh của mỹ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 

Triển lãm là ngày hội của các nghệ sĩ tạo hình, là dịp giới thiệu tác phẩm mới sáng tác với công chúng, đồng thời đây cũng là dịp để các nghệ sĩ trao đổi kinh nghiệm sáng tác, học hỏi lẫn nhau…

Tại Triển lãm, Hội đồng Nghệ thuật đã xét tặng 8 giải thưởng gồm một giải A đối với tác phẩm “Con của biển” của tác giả Trần Quyết Thắng, tỉnh Phú Yên; một giải B tác phẩm “Nắng và gió” tác giả Nguyễn Tân (Đắk Lắk) và 5 tặng thưởng khác.

Triển lãm sẽ mở cửa phục vụ nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đến 25/8.

Dưới đây là một số hình ảnh tác phẩm tại Triển lãm:



T.Chương