Cuộc triển lãm lần này sẽ trưng bày trên 100 phiên bản tài liệu lưu trữ được lựa chọn từ các phông tài liệu lưu trữ bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, một số tư liệu và hình ảnh của Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp.

Triển lãm được bố cục theo 3 phần, gồm: Phần I - Đồng Tháp thời kỳ phong kiến; phần II - Đồng Tháp thời kỳ Pháp thuộc và phần III - Đồng Tháp thời kỳ 1945 - 1975.

Triển lãm nhằm mục đích cung cấp hình ảnh, tư liệu về những văn bản hành chính quan trọng trong quá trình xác lập và biến đổi địa giới hành chính tỉnh Đồng Tháp để chính quyền địa phương, các ngành chức năng và nhân dân hiểu rõ hơn về lịch sử tỉnh Đồng Tháp qua các thời kỳ trước năm 1975.

Bên cạnh đó, Triển lãm góp phần vào việc truyền bá và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia; góp phần quảng bá về du lịch và hình ảnh tỉnh Đồng Tháp.

Cảnh Nhật