Đến dự lễ có các đồng chí: Hoàng Tuấn Anh- Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Văn Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đức Hải - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, cán bộ Ban Tổ chức Khu ủy Khu V qua các thời kỳ; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Nam cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Khu lưu niệm Ban Tổ chức Khu ủy khu V nằm trong quần thể Khu Di tích lịch sử văn hóa Nước Oa. Đây là Khu căn cứ của cơ quan Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5  trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1960-1973.

Công trình Khu lưu niệm xây dựng trên diện tích hơn 3 ha ở xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, gồm các hạng mục: Nhà bia di tích, nhà lưu giữ các kỷ vật lịch sử truyền thống của Ban Tổ chức Khu ủy khu V hoàn thành xây dựng năm 2012.

Nhận thấy ý nghĩa chính trị và giá trị của công trình trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với tỉnh Quảng Nam tiến hành thu thập tư liệu, xây dựng hồ sơ khoa học về di tích đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét xếp hạng.

Ghi nhận vị trí, vai trò và ý nghĩa của công trình, ngày 18/10/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia cho Khu lưu niệm Ban Tổ chức Khu ủy Khu V. 


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Tuấn Anh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Việc công nhận Khu lưu niệm Ban Tổ chức Khu ủy Khu V là Di tích Quốc gia là sự kiện văn hóa quan trọng, thể hiện sự quan tâm và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của Ban Tổ chức Khu ủy Khu V, tôn vinh di tích lịch sử, đồng thời minh chứng cho truyền thống uống nước nhớ nguồn, thể hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Trung ương cũng trao Bằng khen tặng cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong việc sưu tập tài liệu, hiện vật và xây dựng hồ sơ khoa học về di tích.
Thanh Hải