1. Ngắm thành phố tươi trẻ và năng động từ trên cao
 
Đà Nẵng là nơi “Núi trong lòng thành phố. Phố trong lòng biển khơi”. Ngắm Đà Nẵng từ trên cao là một trải nghiệm mà bất kỳ ai đến thành phố đáng sống nhất Việt Nam đều muốn thử. 


 
Từ độ cao 115m của vòng quay Sun Wheel tại Asia Park, có một Đà Nẵng đầy mơ mộng, bí ẩn và lãng mạn bên dòng sông Hàn duyên dáng. 
 

Nhìn từ tầng 36 của khách sạn Novotel Danang Premier Han River, Đà Nẵng sáng lung linh trong ánh đèn màu khi đêm về. Qua lăng kính của ly cocktail tuyệt hảo được các bartender tài năng của Bar cao nhất Việt Nam- SKY36 pha chế, Đà Nẵng là sự hòa trộn của những vị ngon khó cưỡng. 

2. Chiêm ngưỡng kiến trúc Pháp đẹp như cổ tích trên đỉnh Bà Nà
 



Bà Nà Hills với những khối kiến trúc Pháp cổ kính hệt như được tạo nên từ một câu chuyện cổ. 
  


Lạc bước giữa những lâu đài nguy nga tráng lệ, thưởng thức những món ăn đa phong cách trong những nhà hàng sang trọng, sánh bước bên những công chúa hoàng tử trong lễ hội carnival,… miền cổ tích ấy có khả năng mê hoặc cả những người vốn đã đi qua thời niên thiếu và chẳng bao giờ nghĩ mình có đủ thời gian để mơ mộng.

3. Khám phá 10 nền văn hóa châu Á tại Asia Park

 


 
Dạo chơi một vòng quanh Asia Park có nghĩa là bạn đã đi qua 10 quốc gia châu Á, chỉ bằng một hành trình. Những khối kiến trúc biểu tượng của các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Hoa, Campuchia,… được mô phỏng hoàn hảo nơi đây. 
  

Các món ăn đặc trưng, những trò chơi mạo hiểm gắn liền với các truyền thuyết của mỗi nước, hành trình Asia Park sẽ là những trải nghiệm kỳ thú và vui nhộn nhất mà bạn có thể có được ở thành phố bên sông Hàn.

4. Xem lễ hội pháo hoa lớn nhất Đông Nam Á

9 năm và với 8 kỳ pháo hoa, bắt đầu từ năm 2008 đến 2016, Đà Nẵng đã viết tên mình lên bản đồ du lịch Việt Nam, như một điểm đến của pháo hoa. 

 


Dòng sông Hàn thơ mộng trở nên lung linh hơn khi là nơi hội ngộ của những màn pháo hoa hoành tráng, rực rỡ sắc màu qua nghệ thuật đến từ các anh tài của nghệ thuật pháo hoa thế giới.
 
Pháo hoa đã khiến du khách háo hức mong chờ để được đến Đà Nẵng, chiêm ngưỡng một thành phố rực sáng trong đêm và tiếc nuối khi họ chỉ có 2 đêm ngắn ngủi để được chiêm ngưỡng bữa tiệc ánh sáng ấy.

 


Năm 2017, Đà Nẵng thực hiện một cú chuyển mình ngoạn mục, khi biến DIFC thành Lễ hội pháo hoa quốc tế với quy mô lớn nhất Đông Nam Á, kéo dài hai tháng, với 5 đêm pháo hoa đặt tên theo ngũ hành Hỏa – Thổ- Kim- Thủy- Mộc và chuỗi các sự kiện đồng hành vô cùng náo nhiệt như Lễ hội đường phố, Không gian ẩm thực, Thắp lửa tri ân, Lễ hội văn hóa Chăm…

Pháo hoa sẽ rợp trời, cùng với hàng loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí sôi động và ấn tượng, hứa hẹn mang tới 55 ngày đêm ăn chơi không ngừng nghỉ cho người dân và khách du lịch. Đó là những trải nghiệm cực kỳ hấp dẫn mà nếu không đi Đà Nẵng hè này, chẳng có nơi nào có thể giúp bạn có một mùa hè ý nghĩa hơn.

 

PV