Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng nâng tầm cuộc thi pháo hoa thành Lễ hội pháo hoa xuốc tế Đà Nẵng- DIFF 2017. Vậy sân khấu lớn của DIFF 2017 có gì khác biệt, thưa ông? 

Năm nay, chúng tôi sẽ tạo dựng nên một không gian tổng thể với sân khấu cả trên không và trên mặt nước cũng như dọc theo bờ sông Hàn.

Sân khấu trên không sẽ được tạo điểm nhấn bởi 5 khinh khí cầu đến từ Hàn Quốc - tượng trưng cho ngũ hành. Chúng tôi cũng dự kiến sử dụng 2 paramotor bay trên bầu trời hoặc dùng chính các khinh khí cầu này để thả confetti (pháo hoa giấy), tạo nên một bầu trời lấp lánh.

Còn trên mặt nước sông Hàn sẽ là một sân khấu mở 5 cạnh, tương ứng với ngũ hành. Phông nền của sân khấu sẽ được tạo nên bởi 5 khối décor lớn, sắp xếp theo hình dáng dãy Ngũ Hành Sơn và hoàn toàn cơ động để có thể nổi lên làm nền cho hệ thống video mapping hoặc thu gọn lại tạo một bề mặt sân khấu phẳng khi các đội pháo hoa trình diễn. Mỗi đêm pháo hoa, hàng trăm nghệ sĩ sẽ xuất hiện ấn tượng như thể đi từ dưới lòng sông lên và trình diễn trên mặt nước sông Hàn cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình 3D mapping ấn tượng phía sau.

Cùng với sân khấu nổi Ngũ Hành độc đáo đó, chúng tôi cũng tạo nên 20 mô hình nổi trên mặt sông và chạy dọc bờ sông, suốt chiều dài hơn 200m của khán đài 22.000 chỗ. 20 mô hình nổi này tượng trưng cho 20 năm Đà Nẵng và có thể mở ra 5 cánh như hình ngôi sao, để lộ những biểu tượng hình ảnh tương ứng với chủ đề Hỏa- Thổ- Kim- Thủy- Mộc. Khán giả chắc chắn sẽ rất thích thú. 


Được biết, DIFF 2017 ngoài 5 đêm pháo hoa còn có Lễ hội đường phố với 9 mô hình xe hoa rất độc đáo. Ông có thể hé lộ đôi chút về các mô hình xe hoa này?

Họa sỹ Văn Tòng- “vua mô hình mỹ thuật sân khấu Việt Nam” và các cộng sự đang trực tiếp thực hiện 9 xe hoa này. Mỗi xe hoa sẽ là hình ảnh thu nhỏ của các quốc gia. Ví dụ xe hoa của Vương quốc Anh sẽ là sự kết hợp độc đáo của 4 biểu tượng đặc trưng của đất nước này là tháp đồng hồ Elizabeth (tên mới của tháp Big Ben-PV), cầu tháp London, xe bus hai tầng và sông Thames. Hay xe hoa của nước Nhật sẽ mang hai biểu tượng nổi tiếng nhất của xứ sở mặt trời mọc là hoa anh đào và cổng Torii.

Chúng tôi muốn mỗi xe hoa cũng sẽ là một sân khấu di động diễu hành khắp các tuyến đường trung tâm Đà Nẵng, để du khách, người dân và các nghệ sỹ biểu diễn trên sân khấu có thể tương tác, giao lưu. Chúng tôi đặc biệt đề cao tính tương tác này, là bởi, đây mới chính là sự khác biệt của Lễ hội đường phố tại DIFF 2017 so với rất nhiều carnival khác đã được tổ chức ở Việt Nam. Du khách, người dân Đà Nẵng, thay vì chỉ đứng xem các xe hoa diễu hành trên phố có thể lên sân khấu giao lưu, biểu diễn cùng các đoàn nghệ thuật. Chính sự tương tác này sẽ tạo nên không khí lễ hội tưng bừng, rộn rã.


Vậy tính tương tác mà ông vừa nói được thể hiện như thế nào trên sân khấu 5 đêm pháo hoa?

Từ trước đến nay, hầu như chương trình chúng ta dàn dựng đều theo phương pháp truyền thống là chia ra làm hai khu vực, một khu vực dành cho khán giả và khu vực sân khấu dành cho nghệ sĩ biểu diễn. Như thế, khán giả cứ thụ động ngồi xem, nghệ sỹ diễn xong đi vào cánh gà là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Sân khấu Ngũ hành sẽ thoát khỏi cái phương pháp truyền thống đó, nghĩa là nghệ sỹ khi diễn xong, có thể đi thẳng xuống dưới quảng trường, thậm chí họ có thể đi vào tận sâu trong những khu vực khán giả để giao lưu, tương tác, chụp ảnh, bắt tay với khán giả để tạo nên sự gần gũi, phá vỡ khoảng cách và tạo nên mối quan hệ gần gũi giữa người xem và người biểu diễn.


Như vậy khán giả cũng sẽ được giao lưu với các đội pháo hoa mỗi đêm?

Trong các đêm trình diễn pháo hoa, các đội sẽ không thể giao lưu với khán giả được do họ phải ở vị trí để chăm chút cho màn biểu diễn của mình. Tuy nhiên, không vì thế mà tính tương tác giữa các đội pháo với khán giả giảm bớt. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho màn giao lưu đặc biệt này, bằng việc thực hiện các video clip giới thiệu từng đội pháo hoa để trình chiếu trên sân khấu, trước màn trình diễn của các đội. Đặc biệt, sẽ có bản thuyết minh kèm theo mỗi màn trình diễn pháo hoa, để khán giả hiểu rõ ý tưởng kịch bản của những bông pháo đang tỏa sáng kia là gì, kỹ thuật cũng như công nghệ trình diễn, hoặc lịch sử của đội pháo hoa đó ra sao.

Trên thực tế, bảy đội pháo hoa đến từ các nước là những đội hàng đầu thế giới, thậm chí có đội có lịch sử hàng trăm năm, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia đình, dòng họ của họ. Có đội đã đạt giải thưởng rất lớn trong các cuộc thi trên thế giới. Đó là lý do chúng tôi muốn khán giả hiểu kỹ hơn về các đội pháo, qua “màn giao lưu không trực tiếp” này.

Trân trọng cảm ơn ông!

Địa điểm phân phối vé:

  1. Tại Đà Nẵng:

- Công ty TNHH Công viên Châu Á tại Đà Nẵng: Số 1 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng– Ms Nguyễn Thị Kiều Trang– Số điện thoại: 0905628004 – Email: trangntk03@sungroup.com.vn

- Văn phòng kinh doanh Khu du lịch Bà Nà Hills - 93 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng – Ms Khương Hạ Quyên – Số điện thoại: 02363 749 891/0964 609 129 – Email: booking@banahills.com.vn/sales-ta01@banahills.com.vn

- Phòng vé Cáp treo - KDL Bà Nà Hills – Thôn An Sơn, xã Hoà Ninh, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng - Hotline: 0965 842 688 (Ms. Trang)

  1. Tại Lào Cai:

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Cáp treo Fansipan Sapa: 89B Nguyễn Chí Thanh, TT Sa Pa, Tỉnh Lào Cai – Mr Nguyễn Văn Bội – Số điện thoại: 0943 049 868 – Email: boinv@sungroup.com.vn

  1. Tại Quảng Ninh:

Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long: Sun World Ha Long Park, Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long– Ms Nguyễn Thị Lan Phương– Số điện thoại: 0989 505 196/Mr Trần Văn Minh– Số điện thoại: 0966 866 535– Email: minhtv@sungroup.com.vn

Địa điểm bán vé lẻ:

1. Trung tâm Hỗ trợ Du khách Đà Nẵng – 108 Bạch Đằng – Số điện thoại: 0236 3550111

2. Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng – 32A Phan Đình Phùng – Số điện thoại: 0236 3863 595

3. Nhà hát Trưng Vương – 35A Phan Châu Trinh – Số hotline: 0988 525 450

Sảnh ngoài Ga đến Quốc nội, Quốc tế - Sân bay Quốc tế Đà Nẵng – Số hotline: 0988 525 450