Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trao Bằng khen vì những đóng góp cho cộng đồng và thành tích xuất sắc lọt vào Top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2018 cho H’Hen Niê.

Bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chia sẻ:  H’Hen Niê - người con của buôn làng Êđê đã trở thành niềm tự hào của nhân dân Đắk Lắk khi đại diện cho Việt Nam đạt thành tích xuất sắc trên đấu trường nhan sắc thế giới. H’Hen Niê trở thành tấm gương, niềm cảm hứng để các bạn trẻ học tập về tinh thần vượt khó, nghị lực vươn lên thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.

Hoa hậu H’Hen Niê gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đồng hành ủng hộ, động viên tinh thần trong suốt hành trình chinh phục các cuộc thi sắc đẹp vừa qua. Bên cạnh đó, Hoa hậu H’Hen Niê mong muốn các cô gái Êđê, bạn trẻ trong cả nước nỗ lực học tập, theo đuổi ước mơ, chung tay đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Nhân dịp về thăm quê nhà tại Đắk Lắk, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê còn tham gia hoạt động cộng đồng như: Giao lưu với nhân dân trong buôn làng, giao lưu văn hóa cồng chiêng, thi giã gạo, hát Ayray truyền thống tại buôn Sứt M’đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M'gar cùng nhiều hoạt động xã hội như trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tuấn Anh