Tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều ngày 22/1, các câu hỏi liên quan đến các dự án đầu tư quanh khu vực chùa Hương đã được gửi đến lãnh đạo huyện Mỹ Đức.

Theo Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hoạt, huyện đã có tờ trình gửi UBND TP về việc quy hoạch với quy mô khoảng 3.900ha trải dài trên diện tích 4 xã nhằm bảo tồn, phát triển giá trị di sản và thu hút đầu tư.

“Khi quy hoạch, có các vùng quy hoạch theo luật di sản. Chúng tôi cũng trao đổi với các doanh nghiệp có nghiên cứu các vùng phụ cận, không liên quan gì tới 21 chùa, động”, ông Hoạt thông tin.

Đề cập đến dự án đề xuất của Doanh nghiệp Xuân Trường về xây dựng khu du lịch tâm linh chùa Hương với tổng mức đầu tư lên đến 15.000 tỷ đồng, ông Hoạt cho hay, dự án đề xuất nằm ở phía Tây Nam của quần thể Hương Sơn, chùa Hương, tại sườn núi hướng về phía Tam Chúc (thuộc vùng phụ cận) giáp với nơi diễn ra Đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc năm 2019.

Chủ tịch huyện Mỹ Đức nhấn mạnh, dự án chủ yếu là thực hiện chỉnh trang trên diện tích 1.500 ha.

“Quan điểm của huyện là thực hiện nghiêm túc quyết định của Thủ tướng đảm bảo được việc phát huy giá trị thiên nhiên của khu di tích thắng cảnh này, đảm bảo thực hiện đúng Luật Di sản cũng như hạn chế tối đa sự tác động của con người vào với cảnh quan thiên nhiên vốn có ở đây. Vùng lõi, vùng cấm chính là khu vực của 21 chùa, động. Đây là khu vực bất khả xâm phạm”, ông Hoạt nói.

Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết thêm, theo quy hoạch, có 6 dự án đang nằm quanh khu vực này. Trong đó có, dự án trung tâm Festival Hương Sơn, Hoa Sen, diện tích khoảng 172 ha; dự án quần thể khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quy mô khoảng 150ha đã được sự chấp thuận của Thành ủy Hà Nội và UBND TP, hiện đang hoàn thiện quy hoạch 1/500 để triển khai thực hiện.

Ngoài ra, còn có dự án cáp treo Hương Bình quy mô khoảng 13ha nằm trên khu vực Hương Sơn sang bên kia là chùa Tiên (Hòa Bình); dự án nạo vét, cải tạo bến Long Vân...

Cũng theo ông Hoạt, lâu nay có một số thông tin doanh nghiệp can thiệp vào chùa Hương là chưa đúng với thực tiễn.

Lễ hội đền Sóc bỏ tán lộc, cướp lộc hoa tre

Cũng tại buổi giao ban, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Lê Hữu Mạnh thông tin kế hoạch tổ chức lễ hội đền Sóc.

Theo ông Mạnh, lễ hội được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 10-12/2 (ngày 6-8 tháng Giêng) tại khu du lịch - di tích đền Sóc Sơn. Năm nay, lễ hội sẽ tiếp tục triển khai những đổi mới trong năm 2018. Trong nghi thức tổ chức các lễ rước sẽ có điều chỉnh, thay đổi trong lễ rước giò hoa tre và trầu cau.

“Không tổ chức việc tán lộc và cướp lộc vị trí dưới đền hạ để tránh hành động bạo lực, phản cảm. Những việc này sẽ được ban tổ chức chia nhỏ và tổ chức phát lộc trong thời điểm phù hợp”, ông Mạnh nói.

H.Giang