Sáng 27/5, Cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp cùng Bộ Công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Đoàn Ngọc Minh (25 tuổi, ngụ ở phường 7, quận 5, TP.HCM) về hành vi môi giới mại dâm.

Hai ngày trước đó, cơ quan công an bắt giữ “má mì” Trần Đức Thùy Liên (30 tuổi, ngụ tại phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM) khi đối tượng này đang chờ nhận tiền của khách mua dâm tại sảnh khách sạn. Hai đối tượng trên là 2 người điều hành đường dây môi giới gái mại dâm cao cấp, chuyên tổ chức các chuyến “sex tour” cho các đại gia.

Được biết, giá đi khách của các cô gái này thấp nhất là 1.000 USD (khoảng 22 triệu đồng) một lượt, cao nhất giá 20.000 USD (khoảng 440 triệu đồng) cho một chuyến “mây mưa” dài ngày. Đường dây này có sự tham gia của nhiều người mẫu, người đẹp từng đoạt giải trong các cuộc thi sắc đẹp tổ chức tại Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt quả tang đang có hành vi bán dâm có L.T.T, 29 tuổi, quê ở Quảng Ninh - người từng đoạt giải Á khôi trong cuộc thi ở trường ĐH Sân khấu Điện ảnh. Cô này được Liên và Minh móc nối để đáp máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội, xuống Quảng Ninh bán dâm và bỏ túi 300 triệu đồng chỉ sau 2 ngày tham gia chuyến “sex tour” tại khách sạn Hạ Long Plaza.

Cách đây chưa lâu, hồi tháng 4, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cũng tiến hành bắt Lê Bảo Lộc (tức Lộc “pê đê”) để điều tra hành vi môi giới mại dâm và 4 người mẫu đồng phạm. Được biết, Lộc là đạo diễn và đào tạo người mẫu. Người này cầm đầu đường dây điều hành các người mẫu, diễn viên tự do bán thân phục vụ các đại gia với giá 500-1.000 USD (11-22 triệu đồng). Mỗi lần môi giới thành công, anh ta được hưởng từ 50-70% hoa hồng.

người mẫu bán dâm, nhan sắc, đi khách

Lê Bảo Lộc (tức Lộc “pê đê”) cùng 4 người mẫu đồng phạm.

Đứng sau Lộc là người mẫu N.T H.Y. Sau nhiều lần đi khách và có mối quan hệ với nhiều người lắm tiền, chân dài H.Y tách ra làm riêng và trở thành đại lý cấp 1, ngang hàng với Lộc. Từ đó hình thành đường dây bán dâm nghìn đô rúng động TP.HCM.Sau một thời gian đi khách, các người mẫu, diễn viên tự tách ra làm riêng và môi giới cho đồng nghiệp để hưởng “tiền cò” theo dây chuyền. Đường dây môi giới mại dâm này hoạt động theo hình thức đa cấp. Với vai trò đầu mối liên hệ với các đại gia, Lộc “pê đê” được xem tương đương với đại lý cấp 1.

Cuối năm 2014, đường dây bán dâm nghìn đô của tú ông Hoàng “mẫu” bị triệt phá cũng gây chấn động dư luận không kém. Đó là đường dây mại dâm cao cấp có sự tham gia của nhiều người mẫu, ca sĩ do Nguyễn Văn Hoàng (tức Hoàng “mẫu”, 33 tuổi, ở phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội) điều hành. Người đàn ông 33 tuổi này không nghề nghiệp, có quan hệ với nhiều ca sĩ, người mẫu nên đã đứng ra môi giới nhiều chân dài tham gia bán dâm cho các đại gia, chủ doanh nghiệp hoặc công tử nhà giàu.

người mẫu bán dâm, nhan sắc, đi khách

Tú ông Hoàng “mẫu” cùng chân dài bị bắt.

Theo cơ quan điều tra, các chân dài trong đường dây mại dâm đi khách giá từ 300 - 500 USD/lượt (từ 6-10 triệu đồng), qua đêm 1.500 USD (khoảng 30 triệu đồng). Số tiền này đều được Hoàng thu lại 30%, gái bán dâm được hưởng 70%.

Chiều 2/11/2014, tú ông Hoàng điều 2 hoa khôi đến phục vụ cho 2 đại gia ở Hải Phòng với giá 2500 USD (khoảng 50 triệu đồng)/nửa ngày (đã bao gồm chi phí đi lại) và bị bắt sau khi trinh sát ập đến bắt quả tang.

Có lẽ, mọi người vẫn chưa thể quên vụ việc của “má mì” Mỹ Xuân làm rúng động dư luận hồi giữa năm 2013. Hoa hậu Nam Mekong 2009 cùng 3 tú ông, tú bà khác cầm đầu đường dây bán dâm “khủng” quy tụ nhiều gái gọi cao cấp gồm hot girl, hoa khôi, người mẫu, ca sĩ… có tiếng tăm trong giới showbiz.

người mẫu bán dâm, nhan sắc, đi khách

Vụ việc của “má mì” Mỹ Xuân làm rúng động dư luận hồi giữa năm 2013.

Ngoài Mỹ Xuân, những cái tên đình đám bị bóc trần trong phi vụ này phải kể đến: Á khôi Miss Shinning Beauty 2012 Thiên Kim, hoa khôi Duyên dáng thời trang 2010 Yến Duy, ca sĩ Khang Nhã Thy, người mẫu Jenny P., người mẫu N.Thúy, siêu mẫu T.N, ca sĩ/diễn viên N.K …

Giá mỗi lần đi khách của những người đẹp này thường vào khoảng 2000-2500 USD/lượt (khoảng 44-55 triệu đồng). Cá biệt có những trường hợp lên đến 6500 USD (khoảng 140 triệu đồng) hoặc thậm chí hàng chục ngàn USD nếu đó là trong chuyến “sex tour” dài hơi.

Thông tin những đường dây mại dâm bị triệt phá gây xôn xao dư luận bởi có những Á khôi, hoa hậu, người mẫu… có tiếng tăm. Điều này khiến một số người làm nghề mẫu, những người trong giới nghệ thuật cảm thấy bị xúc phạm. Bởi lẽ, trong khi những người làm nghề chân chính thì phải chịu nhiều vất vả, cay đắng mới có được thành công thì những cô gái trẻ này lại mượn danh người mẫu, hoa hậu để kiếm tiền phi pháp.

Đúng như người mẫu Quỳnh Thư bày tỏ mới đây: "Buồn vì cái nghề gọi là nghệ thuật này lại bị bôi nhọ thêm tí đen, tí bẩn nữa... Bây giờ muốn làm người có tí tiếng tăm có vẻ dễ dàng quá song những người ấy lại mượn cái tiếng đó mà hành nghề không liên quan làm cho những con người lao động chân chính cũng bị mang tiếng, ảnh hưởng phần nào đó".

Hoàng Nam