Hơn 70.000 giáo dân đến từ các giáo phận trong cả nước và khách hành hương đã tham dự Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang với chủ đề "Phúc âm hóa gia đình" được tổ chức khá chu đáo gồm các nội dung như: Thánh lễ vọng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời; rước kiệu Đức Mẹ La Vang và các sinh hoạt cầu nguyện, diễn nguyện... 

Đông đảo các Đức Giám mục và giáo dân đã bày tỏ sự phấn khởi và lòng biết ơn đối với chính quyền, đoàn thể các cấp trên địa bàn đã tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt tín ngưỡng của giáo dân trong những ngày diễn ra lễ hành hương La Vang.

Để giữ gìn sức khoẻ cho người dân trong khu vực và khách hành hương, chính quyền địa phương đã đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con giáo dân về dự lễ. 

Đồng thời, trong điều kiện thời tiết nắng nóng và nhu cầu của người về tham dự đông nên chính quyền địa phương và Ban Tổ chức đã tạo điều kiện thuận lợi bố trí hệ thống lều bạt, đầu tư hệ thống nước sinh hoạt đảm bảo an ninh trật tự và môi trường cho bà con giáo dân về dự lễ. 

Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã huy động trên 50 cán bộ cảnh sát giao thông thường trực hướng dẫn đảm bảo an toàn đối với người và phương tiện về dự lễ. Ngành Y tế tỉnh Quảng Trị đã triển khai các biện pháp phòng chống các dịch bệnh trên địa bàn huyện Hải Lăng và thị xã Quảng Trị, là nơi có đông người qua lại và sinh hoạt trong dịp lễ hành hương.

Trong những năm qua, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân cả nước nói chung và Quảng Trị nói riêng không ngừng được chính quyền tạo điều kiện thuận lợi. Với nhận thức sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, phúc âm giữa lòng dân tộc, đồng bào Công giáo đã góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới.

Đại hội Hành hương La Vang lần thứ 30 "Phúc âm hóa đời sống gia đình" ngoài các hoạt động tôn giáo thuần túy còn góp phần động viên bà con giáo dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng gia đình có cuộc sống thuận hòa, vun đắp tình làng nghĩa xóm, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, làm tốt công tác hòa giải dân tộc nhằm đem lại cuộc sống hạnh phúc cho gia đình và bình yên cộng đồng thôn xóm.

Ban Mai