Đề ra quy chế quản lý tiền công đức

+ Thưa ông, nhiều người cho rằng, Uông Bí là môt  TP tiềm năng để phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch. Tuy nhiên trên thực tế, sự phát triển của TP còn chưa tương xứng với tiềm năng, giống như “nàng công chúa còn ngủ quên trong rừng”, ông có nghĩ vậy không ạ?

-       Ông Nguyễn Mạnh Hà: Quả đúng vậy, phải nói rằng, Uông Bí là TP có nhiều tiềm năng để phát triển, đây được xem là TP trung tâm phía Tây của tỉnh Quảng Ninh. Là trung tâm du lịch-văn hóa tâm linh. Ước tính, mỗi năm lượng du khách đến với Uông Bí trên 2 triệu, nhưng thời gian lưu trú của họ còn ngắn, chủ yếu là du khách đi vê trong ngày; mức chi tiêu của du khách vẫn còn ít.

     Chưa kể, không gian đô thị của TP vẫn còn chật hẹp, hạ tầng còn  nhiều bất cập; phong cách phục vụ du khách còn nhiều hạn chế.

     Nhận thức điều đó, thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền TP đã cố gắng đa dang hóa các sản phẩm du lịch. Đồng thời chấn chính các hoạt động tại các điểm du lịch, bên cạnh đó nâng cao chất lượng phục vụ của các trung tâm du lịch. Cụ thể: Tại khu Danh thắng Yên Tử sẽ thực hiện dự án thắp sáng toàn bộ tuyến đường vào Yên Tử, từ quốc lộ 18, phủ xanh ta- luy, mái, trồng cây hoa thân thiện để hấp dẫn du khách. Đồng thời, kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các khuôn viên, cánh đồng hoa, đa dạng hóa các sản phẩm đồ lưu niệm, sản phẩm địa phương, khôi phục các giống cây thuốc của Yên Tử: Trầu tiên, mơ, …

     Trong khu Di tích Yên Tử, chúng tôi chỉnh trang các khu dịch vụ để tăng diện tích phụ vụ du khách.

      Sau khi chấn chỉnh các hoạt động chụp ảnh chèo kéo du khách trên chùa Đồng, chúng tôi sẽ chỉnh trang lại các dịch vụ bán hàng tại các điểm di tích, tuyệt đối không để tình trạng lộn xộn, bát nháo, gây phản cảm đối với du khách.

     Tiếp đến, các phòng ban của TP sẽ làm việc vơi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh, đề ra các quy chế hoạt động quản lý hòm công đức tại Yên Tử góp phần bảo đảm tính minh bạch.

      Còn, đối với Cty CP Phát triển Tùng Lâm ngoài các công trình đồ sộ, đặc sắc tại Trung tâm lễ hội, thì Cty cùng chính quyền TP đề ra các chính sách chế độ để điều tiết giá vé, góp phần giãn bớt lượng du khách vào các đợt cao điểm Tết, lễ hội, có cơ chế giá vé thay đổi để thu hút du khách vào mùa thấp điểm, đón khách ngoại tỉnh cả 4 mùa.

       Tiếp đó, Cty có các phần thưởng dành cho con em các gia đình văn hóa, những công dân ưu tú, danh dự của TP Uông Bí, được miễn giảm vé cáp treo tham quan Yên Tử. Đây là động lực khích lệ niềm tự hào, cũng như quảng bá cho du lịch Yên Tử đến với khách thập phương…

Chùa Đồng, Yên Tử

-       + Ông vừa nhắc đến việc phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh  đề ra các quy chế để quản lý tốt tiền công đức theo hướng công khai, minh bạch, vậy cụ thể như thế nào?

       Ông Nguyễn Mạnh Hà: Hiện, chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo của UBND tỉnh quảng Ninh về việc quản lý tiền công đức theo hướng công khai, minh bạch, sử dụng tiền ông đức thực sự hiệu quả. Hiện, TP đối với các di tích, chùa xây mới, chúng tôi chỉ đạo thành lập bộ phận quản lý tiền công đức, có quy chế chi tiêu ngay từ đầu. Cụ thể: Chùa Hang Son, chùa Lạc Thanh.. có sự tham gia của chính quyền và sư trụ trì trong việc kiểm đếm tiền giọt dầu, mọi chi tiêu đều có sựkiểm tra, giám sát.

     Còn, đối với các di tích tồn tại lâu đời có quy mô lớn như: Yên Tử.  Cách đây 10 năm, tiền công đức tại yên Tử đã đực quản lý và sử dụng công khai, nhưng sau đó, do việc trùng tu tôn tạo chùa Đồng, báo tượng Phật Hoàng, tỉnh quy định cho Ban trị sự Phật giáo Quảng Ninh sử dụng tiền công đức để xây dựng tại Yên Tử.  Những năm gần đây, các công trình đã hoàn tất và đưa vào sử dụng.  Vì vây, tỉnh chỉ đạo TP cần phải xem xét, quản lý việc sử dụng tiền công đức. Mặc dù, hàng năm, công tac kiểm đếm có sự tham gia của Ban quản lý di tích và Ban Trị sự, có trích lại 4% cho công tác quản lý bảo vệ rừng;. Tới đây, TP sẽ kiểm đếm và công khai, minh bạch tiền công đức, giọt dầu hàng năm.

      Nếu chúng ta quản lý tốt tiền công đức, chắc chắn người dân sẽ được hưởng lợi. Bởi, tiền công đức sử dụng đúng mục đích như: Xây dựng chùa chiền, giao thông công cộng, xanh, đẹp cảnh quan góp phần  xây dựng Yên Tử văn minh hiện đại, xứng tầm Kinh đô Phật giáo Việt Nam, bảo đảm du khách được toại tâm, toại ý.

Khai hội Yên Tử

       Phát triển du lịch xanh

      + Vậy, ngoài các điểm di tích sẵn có, TP sẽ có hướng phát triển du lịch xanh như thế nào, thưa ông?

      Ông Nguyễn Mạnh Hà: Chúng tôi sẽ đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, bằng cách  triển khai các địa điểm như: Hồ Yên  Trung, thác Lựng Xanh, Trung tâm TP Uông Bí. Chúng tôi vừa khánh thành Quảng trường TP, nơi đây sẽ thu hút các hoạt động du lịch, ẩm thực đường phố, biểu diễn ca nhạc. Chúng tôi sẽ giao cho các đơn vị chuyên nghiệp quản lý quảng trường này.

      TP đang đầu tư tuyến đường vào khu hồ Yên Trung, nghiên cứu xây dựng thác nước tại khu Lựng Xanh, đây sẽ là khu du lịch trải nghiệm. Tới đây, các khu du lịch sẽ phát triển theo trục phía Nam của TP, lấy trục đường Trần Hưng Đạo làm trung tâm, để đón đầu Khu du lịch thông minh của nhà đầu tu Thái Lan đang triển khai tại thị xã Quảng Yên. Qua đó, sẽ thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

                                      Các công trình xây dựng tai Yên Tử đều hướng đến thân thiện môi trường

-       + Quảng Ninh đang chuyển dần từ nâu sang xanh, TP Uông Bí đã thực hiện lộ trình đó như thế nào, thưa ông?

     Ông  Nguyễn Mạnh Hà: 2018 là Năm môi trường đã được tỉnh Quảng Ninh xác định. Vì vậy, trước hết, chúng tôi quản lý tất cả các nguồn than trái phép. Đối với các tuyến đường vận chuyển than từ trong khu vực Vàng Danh, Bắc Sơn, chúng  tôi thực hiện lắp camera. Camera này được truyền hình trực tiếp vào máy tính của các lãnh đạo từ phường đến TP, sau đó chúng tôi sẽ cho kết nối công khai tại ngã bat ring tâm TP để người dân theo dõi, gám sát. Do vậy các xe vận chuyển than qua TP đều phải kiểm tra nghiêm ngặt không được vượt quá trọng tải.

     Còn đối với các hoat động vận chuyển gây ô nhiễm môi trường khác như: Đá, cát, đất…nếu bị phát hiện chở quá tải sẽ xử lý nghiêm khắc. Chỉ cần 1 xe vi phạm chúng tôi đình chỉ luôn cả dự án mà có xe vi phạm. Chúng tôi phân công tất cả các lực lượng vào cuộc từ các bạn đoàn viên thanh niên, tăng khối lượng vệ sinh môi trường, từ phun nước, quét dọn, trồng 1 triệu cây hoa giấy…

       + Là TP đang phát triển, vì vậy có rất nhiều công trình, dự án triển khai trên địa bàn, khó khăn nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Vậy, TP có những cơ chế gì để giảm thiểu khiếu nại, tố cáo của người dân, thưa ông?

       Ông Nguyễn Mạnh Hà: Năm 2018, được TP xác định là năm chủ đề có nội dung về giải quyết KN,TC. Từ năm 2016, TP có 14 vụ được xác định là KN,TC kéo dài. Đến thời điểm này chỉ còn có 2 vụ đang chờ thông báo kết luận chấm dứt của UBND tỉnh. Đối với các dự án mới triển khai công tác giải phóng mặt bằng, chúng tôi lấy sự đồng thuận của ngưới dân là mục tiêu số 1.

-       +Xin cảm ơn ông!

-      Thực hiện: T.Uyên