Đại diện Ban tổ chức, Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân đã trao giải các danh hiệu Nữ hoàng ngành trang sức Việt Nam, Nữ hoàng Spa Việt Nam và Nữ hoàng ngành làm đẹp Việt Nam 2019.

Nữ hoàng ngành làm đẹp Việt Nam 2019 không dao kéo bao giờ ​ - ảnh 1Hoa hậu Ngọc Hân và những doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành trang sức, spa và làm đẹp năm 2019. Ảnh: Sương Thu

Danh hiệu Nữ hoàng ngành trang sức Việt Nam 2019 được trao cho doanh nhân Bành Thị Kim Hương đến từ An Giang, Nữ hoàng Spa Việt Nam 2019 được trao cho  Nguyễn Thanh Loan và Nữ hoàng ngành làm đẹp Việt Nam 2019 thuộc về Trần Thị Diễm Hương, Giám đốc trung tâm yoga Hương Anh, Chủ tịch Liên minh Yoga thế giới tại Đông Nam Á.

Trần Thị Diễm Hương là người trẻ nhất trong số những người được trao giải lần này. Điều đặc biệt là, mặc dù được trao tặng danh hiệu Nữ hoàng ngành làm đẹp nhưng Hương thú nhận mình chưa từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, chưa bao giờ gọt cằm hay xẻ mí. Từ bao năm nay, Hương vẫn để mái tóc dài suôn thẳng, chỉ khi nào đi dự tiệc mới sấy một chút.

Nữ hoàng ngành làm đẹp Việt Nam 2019 không dao kéo bao giờ ​ - ảnh 2
Trần Thị Diễm Hương, Chủ tịch Hiệp hội Yoga thế giới tại Đông Nam Á, trở thành Nữ hoàng ngành làm đẹp Việt Nam 2019. Ảnh: Sương Thu

Cao 1,72 và sở hữu làn da trắng tự nhiên, Diễm Hương đã từng đăng quang Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2009 khi mới 20 tuổi. Sau khi giành được giải thưởng cao quý, Diễm Hương nhận được rất nhiều lời mời tham gia đóng phim, quảng cáo nhưng cô vẫn từ chối ánh hào quang để quay về Thái Nguyên - nơi cô sinh sống và học tập để tiếp tục học tại trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên và sau đó thành lập trung tâm yoga đầu tiên được Hiệp hội yoga thế giới công nhận.

Hương chia sẻ, cô rất thích vẻ đẹp tự nhiên, khỏe khoắn và tránh xa mọi đố kị, thị phi. Đó cũng là lý do tại sao khi mới đăng quang danh hiệu Nữ hoàng trang sức khi còn rất trẻ, nhưng Hương đã rút lui khỏi showbiz. Với sự ủng hộ hết lòng của chồng là một doanh nhân thành đạt và hai gia đình nội ngoại, Diễm Hương đã có thể vừa phát triển trung tâm yoga, vừa chăm lo con cái. Ở tuổi 30, Hương đã là bà chủ của một trung tâm yoga uy tín tại Hà Nội mà những người đam mê tập luyện yoga không thể không biết tới.

Trung tâm yoga của Hương có tới hơn 50 lớp tập yoga mỗi ngày với các giáo viên Ấn Độ và trong nước đã được cấp chứng chỉ hành nghề của Hiệp hội yoga thế giới. Nhiều học viên từ Thái Lan, Singapore và nhiều nước Đông Nam Á tới Việt Nam đào tạo để được cấp bằng giáo viên yoga quốc tế.

Cơ duyên đến với yoga của Diễm Hương cũng bắt nguồn từ nền tảng gia đình khi mẹ cô mở cửa hàng spa từ khi cô còn nhỏ. Khi biết đến được tính ưu việt của yoga trong việc mang sức khoẻ và sắc đẹp đến với mọi người, cô đã thành lập trung tâm yoga từ năm 2012. Năm 2018, Diễm Hương đã được tặng danh hiệu "Doanh nhân tiêu biểu vì sức khoẻ cộng đồng Việt Nam”. Hiện cô sống hạnh phúc bên gia đình với ba người con (hai trai, một gái).

Chia sẻ với báo chí, Diễm Hương bày tỏ hy vọng thời gian tới, phong trào yoga tại Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa, mang lại sức khỏe và hạnh phúc hơn cho nhiều người. Theo Diễm Hương, một trong những tác dụng tuyệt vời mà yoga mang lại chính là việc giúp phụ nữ cải thiện vóc dáng cơ thể, giúp các cơ săn chắc, giảm cân hiệu quả, an toàn tuyệt đối và bền vững, giúp cho cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn, luôn tràn đầy sức sống và năng lượng trong học tập và trong công việc.

Theo Hà Anh/TPO