Nở rộ lễ hội đếm ngược khắp cả nước. Hà Nội vẫn là một trong những trung tâm lớn với sự kiện đếm ngược chào năm mới từ vài năm trở lại đây. Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cho biết, năm nay Sở tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa chương trình đếm ngược và trang trí thành phố. Ba điểm diễn ra đếm ngược tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Quảng trường Cách mạng tháng Tám và khu vực Công viên Thống Nhất. Lễ hội đếm ngược Heineken tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào 19h30 tối 31/12 với chủ đề “Du hành tới tương lai”, quy tụ các ca sỹ Thu Minh, Tóc Tiên, Tuấn Hưng và DJ Victor Bailey…

Lễ hội âm nhạc ánh sáng đếm ngược chào năm mới cũng được tổ chức tại TPHCM. Đánh thức bản lĩnh diễn ra tại ngã tư Lê Duẩn, Pasteur quận 1 quy tụ những gương mặt ăn khách bậc nhất hiện nay như Sơn Tùng MTP, Isaac, Đông Nhi và các ca sĩ tên tuổi như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Lam Trường, Phạm Anh Khoa. Trong khi đó lễ hội đếm ngược Đại tiệc ánh sáng bắt đầu từ 20h tại đại lộ Nguyễn Huệ thiên về trình diễn ánh sáng kết hợp biểu diễn nghệ thuật của các giọng hát như Thanh Bùi, Phương Vy, Ái Phương, Lân Nhã, Hoàng Quyên và nhạc sĩ, ca sĩ rapper nổi tiếng APL DE AP. Công viên đầm sen TPHCM là nơi được phép bắn pháo hoa tầm thấp từ 0h 1/1/2018 và kéo dài 15 phút. Đây cũng là một tụ điểm vui chơi giải trí sôi động dịp lễ tết.

Lễ hội đếm ngược năm nay lần đầu đến với Quy Nhơn, Bình Định vào tối 31/12. Chương trình có sự góp mặt của gần 200 ca sĩ, nghệ sĩ, và hơn 100 chuyên gia âm thanh ánh sáng. Sở VHTT Bình Định kỳ vọng đây là chương trình mang đậm chất hào khí Tây Sơn, giới thiệu vẻ đẹp văn hóa và con người Bình Định. Quảng trường trung tâm thành phố Quy Nhơn sẽ chứng kiến sự thăng hoa của nhiều giọng ca như Tùng Dương, Hoàng Hải, Mỹ Dung, Siu Black, Thảo Trang, Big Daddy. Nhạc sỹ Huy Tuấn đảm trách giám đốc âm nhạc. Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường nói, chương trình gồm hai chương: Quê hương tình yêu tôn vinh văn hóa Bình Định, Giai điệu ngày mới mang màu sắc hơi thở cuộc sống hiện đại của thành phố biển trong thời hội nhập.

Thiên đường tuyết rơi ở Fansipan, diễn ra từ 23/12/2017 tới 2/1/2018 tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend. Lần đầu lễ hội mùa đông tại Fansipan mang tới những cây thông Noel độc đáo như cây thông chóp tam giác biểu trưng cho đỉnh Fansipan, cây thông cao 6m kết bằng hơn 5 nghìn bắp ngô, cây thông khác kết từ 1 tấn trái su su. Suốt 10 ngày lễ hội, du khách thưởng thức ca múa nhạc dân tộc bên cạnh vũ điệu hiện đại tại sân khấu chính. Nghệ thuật đường phố hiện diện tại khu vực sân mây. Đặc biệt không gian ở khu vực này tái hiện không gian tuyết rơi như châu Âu cho du khách trải nghiệm.

Chào 2018 của VTV trở nên quen thuộc với khán giả nhiều năm nay trong ngày đầu năm mới dương lịch, phát 20h10 tối 1/1/2018 trên VTV1. Mỗi năm nhà sản xuất chọn một câu chuyện chủ đề của chương trình năm nay là Chào 2018- Giai điệu truyền cảm hứng với nhiều ca khúc trong nước và quốc tế nổi tiếng. Đại diện nhà sản xuất khẳng định các ca khúc đều được hoà âm phối khí hoàn toàn mới, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm rất khác lạ: Thanh Lam lắng đọng với Giọt nắng bên thềm, Hồng Nhung da diết với Đêm nằm mơ phố, trong khi Thu Phương thể hiện chất phiêu trongYesterday. Thu Minh vẫn được lựa chọn cho ca khúc sôi động được làm mới Chuông gió, Mỹ Tâm dịu dàng với Có phải em mùa thu Hà Nội. Ngoài ra Chào 2018 mang tới những câu chuyện truyền cảm hứng xung quanh nhóm The Beatles tại Liverpool, cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc với một nghệ sỹ người Pháp gốc Việt tại Paris hay câu chuyện tình yêu trong chuyến tàu định mệnh Titanic.

Chợ phiên vùng cao đón chào năm mới là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam từ 29/12/2017 đến 1/1/2018. Không gian chợ phiên giới thiệu đặc sản các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng với ẩm thực đi kèm và trình diễn nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, làm nhạc cụ. Dịp này BTC tái hiện Tết Khu Cù Tê, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của dân tộc La Chí, Hà Giang. Nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam trình diễn chương trình chào năm mới trong hai ngày 31/12 và 1/1, bên cạnh chương trình giao lưu nghệ thuật Vui chợ phiên chào năm mới.

Bảy phim mới ra rạp dịp Tết dương lịch, bên cạnh những phim vừa ra mắt vẫn khá nóng ở phòng vé như Star Wars: Jedi cuối cùngJumanji: Trò chơi kỳ ảoCuộc phiêu lưu của Ferdinand và phim hành động của đạo diễn Victor Vũ Lôi Báo. Ngoài phim hoạt hình vui nhộn về chú bò tót Ferdinand, khán giả có thêm ba lựa chọn phim gia đình: Khi con là nhàĐiều kỳ diệu và Bậc thầy của những ước mơ.Khi con là nhà của Vũ Ngọc Đãng xoay quanh câu chuyện hai cha con ở vùng quê, người cha yêu thương con nhưng lại ham mê cá độ, biến cố khiến họ phải chạy trốn lên thành phố và lạc mất nhau.Điều kỳ diệu là câu chuyện cảm động về nghị lực sống của Augie, một cậu bé ngoan ngoãn bị dị dạng bẩm sinh và sống trong mặc cảm, bị bạn bè trêu chọc. Phim quy tụ Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson. Trong khi đó Bậc thầy của những ước mơ là phim âm nhạc có “người sói” Hugh Jackman thủ diễn. Anh vào vai P.T.Barnum-từ người thất nghiệp trở thành ông trùm ngành xiếc lừng danh.

Sự nổi loạn hoàn hảo 3 là phim hài âm nhạc không dành cho khán giả dưới 13 tuổi, tiếp tục câu chuyện của nhóm Bellas. Giờ đây sau khi thắng ở giải vô địch thế giới, những cô gái quyết định để nhóm tan rã và nhận ra không thể tìm được công việc bằng giọng hát, tuy nhiên cơ hội một lần nữa đưa họ đến với nhau để lần cuối cất cao giọng hát. Ba bộ phim khác mang màu sắc hồi hộp và kinh dị: Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới của điện ảnh Hàn Quốc về hành trình sau cái chết của chàng lính cứu hỏa Ja Hong. Ngày đẫm máu: Xác sống trỗi dậy là bối cảnh thế giới hỗn loạn hậu tận thế. Trò chơi X là câu chuyện một gia đình bị ép tham gia trò chơi và chia sẻ trực tiếp đến mọi người trên thế giới.

Theo Bảo Hân/TPO