Đây là triển lãm về chủ quyền biển, đảo quy mô lớn đầu tiên ở Võ Nhai-huyện vùng cao duy nhất của tỉnh Thái Nguyên.

Triển lãm gồm hai không gian trưng bày với tổng diện tích trên 100m2, giới thiệu hơn 600 tài liệu gồm sách, báo, hình ảnh và bản đồ về chủ quyền của Việt Nam, đặc biệt là các tư liệu về Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Đáng chú ý là 150 bản sách “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”: Giới thiệu quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về biển, hải đảo; 100 bản sách “Hoàng Sa, Trường Sa-Lịch sử và sự kiện” giới thiệu tài liệu về biển, hải đảo Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; 230 bản sách “Biển, hải đảo Việt Nam” khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của biển, hải đảo Việt Nam về mặt chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh quốc gia.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng giới thiệu 900 bài báo “Biển, hải đảo Việt Nam-Những thông tin trên báo” giới thiệu 13 loại báo từ năm 2013 đến năm 2014, trong đó có 406 số báo và gần 900 bài báo; đặc biệt có 18 bài báo thông tin việc “Trung Quốc dùng vũ lực tấn công chiếm đóng đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988...”

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày 60 bản đồ, 40 ảnh, 14 bản trích, 4 Atlat khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam; 20 pano về biển, đảo do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp.

Trong khuôn khổ triển lãm, Ban tổ chức trình chiếu các bộ phim tài liệu về biển đảo, biên giới của Tổ quốc do Trung tâm Điện ảnh, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và Bảo tàng tỉnh cung cấp.

Triển lãm là một hoạt động thông tin tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 9/8.

Theo TTXVN