Từ chỗ tự phát trước đây, nay đã trở thành Ngày hội Văn hóa của các dân tộc huyện Mộc Châu vào dịp Quốc khánh 2/9 hàng năm. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, tiến tới kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng huyện Mộc Châu (20/11/1952 - 20/11/2019). Ngày hội Văn hóa của các dân tộc huyện Mộc Châu năm nay có thêm nhiều chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đặc sắc, mang đậm nét văn hóa truyền thống của các dân tộc.

Ông Phạm Đức Chính, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, Trưởng ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa của các dân tộc huyện Mộc Châu 2019 cho biết, Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu không chỉ là hoạt động nhằm biểu dương sức mạnh đoàn kết của nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nói chung, huyện Mộc Châu nói riêng, mà còn góp phần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, văn hóa vật thể, phi vật thể; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Nhiều tiết mục văn nghệ truyền thống được tái hiện. Ảnh: TQ

 

Tuyên truyền quảng bá với các doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước về tiềm năng, lợi thế của tỉnh Sơn La, tạo môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tạo động lực đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh quá trình xây dựng các khu du lịch trọng điểm của tỉnh. Đặc biệt là triển khai thực hiện Quyết định số 2050/2014/QĐ-TTg ngày 12/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Mua sắm các sản phẩm thổ cẩm truyền thống tại chợ. Ảnh: TQ

 

Theo kế hoạch được duyệt, Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu 2019 sẽ diễn ra từ ngày 29/8 - 4/9 tại Trung tâm Văn hóa huyện và các địa bàn lân cận. Đến với Ngày hội, du khách sẽ được hòa mình vào không gian lễ hội đặc sắc, từ các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, ẩm thực độc đáo như: Hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố; trại văn hóa các dân tộc Mộc Châu; hội thi trình bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc; thi trình diễn văn hóa dân tộc; thi giã bánh dầy; mua sắm các sản phẩm thổ cẩm truyền thống tại chợ thổ cẩm; tham gia các trò chơi dân gian, thể thao dân tộc; tham gia các tour tham quan du lịch.

Bên cạnh đó còn có các chương trình nghệ thuật đặc sắc giới thiệu về miền đất, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu; cuộc thi “Giọng hát hay Mộc Châu năm 2019”; cuộc thi “Người đẹp Mộc Châu năm 2019” và nhiều hoạt động đặc sắc khác.

Du khách được tham gia các tour tham quan du lịch, trải nghiệm. Ảnh: TQ

 

Theo lời kể của những người Mông cao tuổi, sau cách mạng Tháng 8 và từ khi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945 đến nay, đồng bào dân tộc Mông ở Mộc Châu đã rất trân trọng và lập nên một cái Tết mới là Tết Độc lập, mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Đây là thời điểm để người Mông tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Với đồng bào Mông, Tết Độc lập đã trở thành thông lệ từ nhiều năm nay. Trong dịp lễ ý nghĩa này, người dân ăn Tết còn lớn hơn cả Tết Nguyên đán cổ truyền.

Hội thi giã bánh dầy. Ảnh: TQ

 

Ngày nay, không chỉ người Mông hay những đồng bào dân tộc khác mà du khách trong và ngoài nước cũng nô nức kéo về Mộc Châu chơi Tết Độc lập. Những ngày này đến Mộc Châu, mọi người sẽ không khỏi ngạc nhiên và ấn tượng khi được trải nghiệm và cảm nhận những nét đẹp văn hóa đa sắc màu của đồng bào Mông.

Trần Quý