Như VietnamPlus đưa tin, ở trang 15 của cuốn sách này, phần câu hỏi ôn tập cuối tác phẩm "Vợ chồng A​ Phủ" của nhà văn Tô Hoài, câu số 2, có ghi: “Ấn tượng của anh (chị) về tính cách nhân vật A Phủ (qua hành động đánh nhau với A Sử, lúc bị xử kiện và khi về làm dâu gạt nợ ở nhà thống lý Pá Tra)”.

Cuốn sách in lần đầu tiên năm 2008 và đã được tái bản đến lần thứ 7.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó tổng biên tập, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cho biết, ở bản sách in lần thứ nhất năm 2008, sách viết: “Ấn tượng của anh (chị) về tính cách nhân vật A Phủ (qua hành động đánh nhau với A Sử, lúc bị xử kiện và khi về làm công gạt nợ ở nhà thống lý Pá Tra).” Nội dung “làm công gạt nợ” là đúng với nhân vật A Phủ.

Tuy nhiên, đến lần tái bản thứ nhất (thực hiện biên tập năm 2008, xuất bản năm 2009), do sơ suất của biên tập viên, nội dung này bị chuyển thành “làm dâu gạt nợ.” Các bản in tiếp theo từ năm 2010 đến nay đều in là “làm dâu gạt nợ.”

“Đây là một lỗi biên tập cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin tiếp thu góp ý, sửa lỗi này ngay trong lần tái bản tới,” ông Tùng khẳng định./.

Theo Phạm Mai/Vietnam+