Đêm 14/12 theo giờ Hà Nội, tại vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2019 (Miss World 2019) diễn ra ở London (Anh), người đẹp Toni-Ann Singh của Jamaica đã vượt qua hơn 100 thí sinh để giành vương miện.

Đại diện của Việt Nam Lương Thùy Linh xuất sắc lọt Top 12 chung cuộc.

Toni-Ann Singh, 23 tuổi, cao 1,67m, đã chinh phục ban giám khảo bằng tài năng, trí tuệ và vẻ đẹp tự nhiên.

Trong đêm chung kết, người đẹp Jamaica không chỉ thể hiện khả năng ca hát truyền cảm mà còn có màn ứng xử thông minh và thuyết phục. Cô cũng là một trong 10 thí sinh thắng giải Thử thách đối đầu khi trò chuyện trực tiếp với Hoa hậu Thế giới 2018 để giới thiệu bản thân và thuyết trình dự án nhân ái.

Toni-Ann Singh, đang theo học ngành tâm lý và nghiên cứu về phụ nữ tại Đại học Florida (Mỹ), trở thành người đẹp thứ tư của Jamaica đăng quang Hoa hậu Thế giới sau các năm 1963, 1976 và 1993.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Ophely Mezino (Pháp) và Á hậu 2 thuộc về Suman Rao (Ấn Độ). Những người đẹp còn lại trong Top 5 gồm Elis Miele Coelho (Brazil) và Nyekachi Doughlas (Nigeria). Đại diện của Việt Nam Lương Thùy Linh đã xuất sắc lọt vào Top 12 và đứng Top 6 Hoa hậu Nhân ái.

Hoa hậu Thế giới là cuộc thi sắc đẹp toàn cầu lâu đời nhất thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1951. Tại vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018 ở Tam Á (Trung Quốc), người đẹp Mexico Vanessa Ponce De Leon đã đăng quang trong khi đại diện Việt Nam Trần Tiểu Vy lọt Top 30 chung cuộc và Top 5 Hoa hậu Nhân ái./.

Theo Ngọc Biên (TTXVN/Vietnam+)