* 44 địa phương giảm cả 3 tiêu chí

Cục CSGT Đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) cho biết, 6 tháng đầu năm 2012 (tính từ ngày 16/11/2011 - 15/5/2012) cả nước đã xảy ra 17.557 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ làm chết 4.758 người, bị thương 19.818 người. Trong đó, ngoài 5.406 vụ từ ít nghiêm trọng trở lên, đã xảy ra 38 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 117 người chết, bị thương 93 người. Chưa kể, hàng chục nghìn vụ va chạm, làm gần 16.000 người bị thương nhẹ. Bên cạnh đó, 228 vụ TNGT đường sắt xảy ra làm chết 116 người, bị thương 153 người.

So với cùng kỳ năm trước, TNGT đường sắt đã giảm 30 vụ, giảm 23 người chết và 20 người bị thương. Còn, TNGT đường bộ giảm tới 4.879 vụ (giảm 21,2%), giảm 960 người chết (giảm 16,9%) và giảm 5.481 người bị thương (giảm 21,4%). Có 44 địa phương TNGT giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, người chết, bị thương); 8 địa phương giảm số người chết; duy chỉ có Đồng Nai và Gia Lai tăng cả 3 tiêu chí…

Điều đáng nói, có đến 57,1% nguyên nhân ùn tắc giao thông là do TNGT. Song, so với năm trước thì ùn tắc giao thông đã giảm 7 vụ (5,8%). Riêng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, ùn tắc giao thông đã có nhiều cải thiện tích cực sau khi UBND 2 TP triển khai đồng bộ các giải pháp cấm một số loại phương tiện hoạt động trên một số tuyến trong giờ cao điểm, đổi giờ làm việc, học tập; cấm việc kinh doanh điểm đỗ, cấm đỗ xe trên một số tuyến phố; phân làn, phân tuyến; đưa vào sử dụng một số cầu vượt nhẹ tại các nút thường xuyên ùn tắc...

Có thể thấy, bức tranh về ATGT của Việt Nam nửa đầu năm 2012  - Năm ATGT - đã có những gam màu sáng. Kết quả khả quan này có sự phối hợp đồng bộ từ Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan và UBND các địa phương (đặc biệt là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) có nhiều đổi mới, quyết liệt, chủ động, gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành. Quyết tâm thiết lập trật tự, kỷ cương giao thông trong phạm vi cả nước, giảm TNGT và ùn tắc giao thông sẽ còn tiếp tục được cụ thể hóa ở nửa cuối năm 2012. Hy vọng, mục tiêu giảm TNGT từ 5 - 10% mà Quốc hội đề ra có thể đạt và vượt gấp đôi.

 Được biết, nửa đầu năm 2012, CSGT và cảnh sát cơ động Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, giải tán 8 tốp tụ tập xe mô tô gây mất trật tự công cộng, không để đua xe trái phép ; tạm giữ 3.832 xe mô tô để xử lý; thông báo 226 đối tượng liên quan đến lạng lách, đánh võng để kiểm điểm, giáo dục tại nơi cư trú. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã bắt 26 đối tượng trên 27 vụ chống CSGT khi thi hành nhiệm vụ khiến 1 chiến sỹ CSGT hy sinh, 4 đồng chí bị thương.
 
Hữu Oanh