Đây là một hoạt động hưởng ứng Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân.

Hoa lan từ xa xưa đã được các bậc tiền nhân liệt vào hàng “Vương giả chi hương”. Có lẽ không chỉ bởi chúng vốn được lưu truyền trong chốn cung vua, phủ chúa, cao ngạo, thâm niên mà bởi các loài hoa lan thắm sắc, đượm hương, muôn hình vạn trạng. Các loài hoa lan mang trong mình thứ hương thơm không một loài hoa nào sánh nổi với những tên gọi cao sang, mỹ lễ như: Ngọc Lan, Hoàng Lan, Mặc Viên, Bạch Ngọc, Trần Mộng, Tiểu Kiều , Đại Kiều, Thanh Ngọc, Hồ Điệp, Đai Châu, Đại Hoàng...

Hoa lan được trưng bày tại Ngày hội Hoa lan

Thông qua Ngày hội Trưng bày Hoa lan lần này, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh và các giá trị văn hóa truyền thống của người dân Hải Phòng nói chung và của quận Lê Chân nói riêng đến với bạn bè trong và ngoài nước; thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn dâng lên Lê Chân - Nữ tướng tài ba của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thế kỷ thứ nhất (40 - 43), Thành hoàng làng của Hải Phòng, người có công khai hoang, lập ấp dựng An Biên Trang xưa - Hải Phòng ngày nay những đóa hoa tươi đẹp. Đồng thời tổ chức ngày hội trưng bày Hoa lan là dịp để cộng đồng dân cư TP Hải Phòng và các câu lạc bộ Hoa lan các tỉnh bạn có dịp giao lưu, học hỏi  thỏa mãn niềm đam mê của người yêu hoa lan trong và ngoài thành phố.

Ngày hội thực sự đã đem lại niềm vui, phấn khởi thỏa mong đợi khi mỗi độ xuân về, khiến cho người yêu Hoa lan được đắm chìm trong sắc lan trong tiết xuân ấm áp. Đây cũng là một cách để chúng ta trải nghiệm cuộc sống theo cách riêng của mình, tất cả đều mang một ý nghĩa đầy tính nhân văn và nghệ thuật khi thưởng thức những dòng lan quý hiếm.

Kim Thành