Ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: Nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách khi đến với Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2017, Ban tổ chức lễ hội sẽ kiểm tra tất cả các trâu trước khi tham dự vòng chung kết để đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Lễ hội chọi trâu năm 2017 này, Ban tổ chức sẽ bố trí lực lượng bắt trâu gồm 5 người, yêu cầu chỉ thực hiện bắt trâu khi có lệnh của Ban tổ chức hoặc tổ trọng tài điều hành trận đấu.

Khán đài A và B sẽ được bố trí 2 tổ thường trực sẵn sàng cấp cứu do Bệnh viện Đa khoa Đồ Sơn đảm trách.

Sân thi đấu sẽ được thu nhỏ kích thước (30m x60m) và gia cố thêm 1 hàng rào bảo vệ bằng gỗ. Đường thoát trâu, dựng bằng các cột sắt chắc chắn, lắp các lốp ô tô trên hàng rào để tách biệt đường thoát trâu với khu vực khán giả xem chọi trâu trên sân vận động.

Các phòng, ban chuyên môn đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, PCCN, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, trên địa bàn trước, trong và sau vòng chung kết Lễ hội.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn thành lập nhiều Tiểu ban nhằm kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực trong Lễ hội như cá cược, trộm cắp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong việc quản lý giết mổ và bán thịt trâu chọi tại vòng chung kết năm 2017.

Trong thời gian lễ hội Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp nếu có giết mổ không đúng quy định, bán thịt trâu trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị.

Mục đích đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng cũng như quyền lợi của các ông chủ trâu, tránh hiện tượng gian lận thương mại, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và vệ sinh an toàn thực phẩm.

KimThành