Chiều 30/7, thông qua Facebook, chị Hằng Karose (người chia sẻ câu chuyện về con trai mình chơi đàn bên bờ hồ Hoàn Kiếm) gửi lời xin lỗi tới lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm.

“Tôi đăng dòng trạng thái này kính gửi lời xin lỗi sâu sắc tới các anh vì sự việc tôi đưa lên Facebook cá nhân tối ngày 28/7/2017”, chị Hằng chia sẻ.

Chị Hằng cho biết, do nóng vội và thương con một cách mù quáng, chị đã đăng tải thông tin… về sự việc diễn ra trong khi chị là người không có mặt ở đó.

Theo chị Hằng đó là sự bộc phát không đáng có. Chị Hằng mong được lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm thông cảm và lượng thứ.

Chị Hằng cho biết, chị sẽ trực tiếp gặp, xin lỗi ực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm.

Trước khi gửi lời xin lỗi trên, chị Hằng đã rút câu chuyện về con trai mình chơi đàn bên hồ Hoàn Kiếm bị lực lượng chức năng truy giấy phép biểu diễn.

Chiều 30/7, các thành viên trong tổ liên ngành đã gặp gỡ báo chí làm rõ những thông tin xảy ra vào tối 28/7 tại bờ hồ Hoàn Kiếm.

Ông Nguyễn Đức Doanh – Tổ phó tổ trật tự bờ hồ cho biết, khi nhìn thấy cậu bé chơi đàn bên cạnh là một cái hộp có tiền bên trong, chị Nguyễn Thu Hiền – Phó phòng Văn hóa UBND quận Hoàn Kiếm đã nhắc nhở.

“Chị Hiền nhắc khéo, từ tốn, đúng quy trình, không có gì xúc phạm với trẻ con, mà kể cả người lớn cũng vậy”, ông Nguyễn Đức Doanh nói.

Theo ông Doanh, bà Nguyễn Thu Hiền có nhắc cậu bé biểu diễn không có giấy phép thì phải đóng hộp tiền lại và chơi đàn thoải mái. Vì theo chia sẻ của ông Doanh thì việc chơi đàn ở bờ hồ thì được nhưng xin tiền thì không được, phản cảm.

Về quy trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật quần chúng không phải đề nghị cấp giấy phép; Khi tổ chức ngoài phạm vi nôi bộ, phải thông báo bằng văn bản về mục đích, phạm vi, nội dung chương trình, thời gian, địa điểm biểu diễn với Sở Văn hóa và Thể thao nơi biểu diễn ít nhất 5 ngày làm việc trước ngày biểu diễn.

“Như vậy, việc biểu diễn nghệ thuật quần chúng tại phố đi bộ nhất thiết phải có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông báo về mục đích, phạm vi, nội dung chương trình, thời gian, địa điểm biểu diễn. Sở sẽ xem xét nội dung chương trình biểu diễn và giải quyết tiếp nhận Thông báo theo quy định”, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho hay.

Theo Quang Phong/Dân Trí