Cùng dự có Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS TƯGHPGVN; Đại đức Thích Chúc Thái Minh, Phó ban Truyền thông Giáo hội.

Theo đó, chương trình Đại lễ sẽ được tổ chức vào hồi 20 giờ ngày 31/8/2017, tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Đại đức Thích Chúc Thái Minh trả lời các câu hỏi của PV

Nét mới của chương trình năm nay, tập trung tôn vinh các tm gương đạo hiếu tiêu biểu ở mọi miền đất nước; chương trình nhm đề cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh, gia đình chính sách, mẹ VNAH; chương trình được dàn dựng công phu, có ý nghĩa giáo dục cao.

Đông đảo PV tham dự buổi họp báo

Được khởi động từ năm 2014, mỗi năm TƯGHPGVN chọn một chủ đề khác nhau, phù hợp với chương trình, tạo dấu ấn mùa Vu Lan đối với nhân dân, tăng ni và phật tử.

Gần 1 năm qua, trên các chuyên mục “Từ thiện-Sống đẹp” của Truyền hình An Viên và trên trang tin điện tử phatgiao.org.vn đưa tin giới thiệu các tấm gương hiếu thảo trong mọi lĩnh vực cuộc sống.

 Từ nay, đến ngày 20/8, Ban tổ chức sẽ lựa chon 15 nhân vật theo tiêu chí: Tấm gương đạo hiếu không phân biệt tôn giáo, giới tính, tuổi tác, người xuất gia, hay người tại gia, có những hành động hiếu thảo theo tiêu chí của Đạo Phật “Tứ ân”, đó là ân Tam bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh để tôn vinh tại buổi Đại l

Trà Vân