Dự Lễ trao giải có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lại Xuân Môn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. 

Phát biểu tại Lễ trao giải, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn cho biết: So với các năm trước, Giải báo chí “Tự hào Nông dân Việt Nam” đã được nâng cấp lên quy mô toàn quốc. Đối tượng tác giả, thể loại tác phẩm, phạm vi đăng tải tác phẩm được mở rộng hơn, số lượng giải, trị giá tiền thưởng ở mỗi giải cũng được nâng cao hơn.

Giải báo chí “Tự hào Nông dân Việt Nam” nhằm phát hiện, thể hiện sinh động hình ảnh, tư chất những người nông dân điển hình; tổ, nhóm nông dân liên kết điển hình; hợp tác xã kiểu mới dám nghĩ, dám làm trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, vươn lên làm giàu và cùng cộng đồng làm giàu cho quê hương, đất nước.

Chủ tịch Lại Xuân Môn nhấn mạnh: Thông qua hàng ngàn tác phẩm của nhiều tác giả, nhóm tác giả đăng tải trên báo Nông thôn ngày nay, báo Dân Việt và các ấn phẩm của các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước đã thể hiện tính gợi ý xây dựng, phản biện chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn… Điều này rất quan trọng trong bối cảnh cả nước đang thực hiện Nghị quyết số 10, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 11, Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng Trưởng ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc "Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2017" cho biết: Cuộc thi đã thật sự khẳng định tính thiết thực và ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, được các nhà báo, cộng tác viên, các cấp hội nhà báo, cơ quan báo chí cả nước hưởng ứng. Các tác phẩm đoạt giải năm nay đã được Ban Giám khảo tuyển chọn, đánh giá qua 3 vòng, nghiêm túc, khách quan và đảm bảo chất lượng chuyên môn.

Điểm mới năm nay đó là có nhiều tác phẩm được gửi theo chùm bài, loạt bài thay vì chỉ là những bài đơn lẻ như những năm trước. Các tác phẩm dự thi Giải báo chí toàn quốc "Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2017" đã khắc họa rất đa dạng chân dung nhân vật với nhiều khía cạnh, góc nhìn, toát lên nhiều nhất đó là chân dung các nhân vật với khát vọng khởi nghiệp, xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho mình và quê hương.

Tháng 3/2017, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải báo chí toàn quốc "Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2017". Sau gần 1 năm phát động, Ban Tổ chức đã nhận được gần 1.500 tác phẩm dự thi, trong đó 1.132 tác phẩm gửi đến để đăng trên Báo Nông thôn Ngày nay, Dân Việt và 368 tác phẩm từ các Chi hội Nhà báo cả nước gửi về.

Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc "Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2017" đã lựa chọn được 13 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải gồm: 1 giải Nhất trị giá 40 triệu đồng cho tác phẩm “Tô Hiến Thành - Người đánh cược cả sinh mạng vào lợn “organic” của tác giả Lê Thọ Bình; 2 giải Nhì cho các tác giả: “Làm vườn bằng công nghệ… điện toán đám mây” của tác giả Nguyễn Văn Thiện và tác phẩm “Đổi đời trên thảo nguyên Mộc Châu - Cuộc cách mạng của nông dân trí thức” của tác giả Bảo Hân. Ngoài ra Ban Tổ chức cũng trao 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 7 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

Đỗ Bình