Lễ kỷ niệm 227 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được tổ nhằm bày tỏ lòng thành kính, tri ân về vị anh hùng dân tộc Hoàng đế Quang Trung. 

Đây là sự kiện nhằm tưởng nhớ, tôn vinh, ôn lại công lao sự nghiệp to lớn và những chiến công hiển hách của vị anh hùng dân tộc áo vải, thông qua các đoàn nghệ thuật quần chúng đã biểu diễn các bài hát, trích đoạn các vở diễn tái hiện tích Hoàng đế Quang Trung chọn vùng đất ở Nghệ An để xây dựng kinh đô. 

Bên cạnh đó cũng diễn ra các hoạt động biểu diễn, thi đấu võ thuật Nhất Nam, kéo co, đẩy gậy… để phục vụ du khách đến tham quan.

Màn trống hội Cuân trong lễ kỷ niệm. Ảnh: Lương Ý

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Thịnh, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh đã ôn lại truyền thống quật khởi của phong trào nông dân Tây Sơn và tinh thần bách chiến, bách thắng của Hoàng đế Quang Trung, vị chỉ huy quân sự thiên tài đã làm nên chiến thắng lịch sử Ngọc Hồi - Đống Đa, đánh bại 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước vào ngày mồng 5 Tết Kỷ Dậu 1789.

Trong buổi lễ này cũng đã diễn ra nghi thức phát “Thẻ ấn - Quang Trung Linh Từ”. Đây là hoạt động văn hóa thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương, bởi ai cũng mong có một thẻ ấn của Hoàng đế để cả năm mạnh khỏe, bình an, may mắn.

Lương Ý