Theo ông Trương Quang Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, hoạt động tổ chức lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2018 nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc nghệ thuật độc đào của di tích quốc gia, đặc biệt là chùa Vĩnh Nghiêm, mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, lễ hội được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia để người dân cả nước nói chung và tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Dũng nói riêng về chiêm bái, từ đó nâng cao ý thức bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị di tích, di sản và nâng cao ý thức làm du lịch của nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện về phát triển du lịch.

Chùa Vĩnh Nghiêm đã được xếp hạng Di tích Quốc gia năm 1964, Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2015. Năm 2012, bộ mộc bản chùa được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2013, lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Ngày 17/12/2017, chùa Vĩnh Nghiêm cũng đã tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng nhà lưu giữ và trưng bày mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm. Công trình này được khởi công từ tháng 4 /2016, có tổng diện tích hơn 300m2 nằm trong khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm, với kiến trúc truyền thống, tàu đao 4 mái, khung gỗ lim, lợp ngói mũi hài. Nhà trưng bày mộc bản gồm 5 gian 2 chái; nhà lưu giữ 3 gian 2 chái.

Tổng vốn đầu tư công trình hơn 30 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và một phần ngân sách (trong đó ngân sách tỉnh Bắc Giang 6 tỷ đồng, ngân sách huyện Yên Dũng 3,5 tỷ đồng). Công trình hoàn thành góp phần gìn giữ, bảo quản và phát huy tốt hơn giá trị di sản mộc bản.

Huyện Yên Dũng cũng đang lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị chùa Vĩnh Nghiêm, đồng thời xây dựng Đề án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm và bộ mộc bản chùa gắn với phát triển du lịch đến năm 2020.

Tại lễ hội năm nay, sau phần đánh trống khai hội vào ngày 28/3, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống được tổ chức như: Lễ rước của các thôn trong xã Trí Yên, chương trình giảng pháp cho Phật tử, thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ.

Hoàng Long