Trong số các chương trình nhạc “đỏ” hiện nay, Giai điệu tự hào có thể được xem là nổi bật hơn cả về sự quan tâm của khán giả lẫn mức độ đầu tư, dù chương trình phát sóng khá thưa (20g05 thứ bảy cuối tháng trên VTV1).

Nhiều ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, Tùng Dương, Mỹ Tâm, Phạm Anh Khoa, Anh Thơ, Quang Dũng... tích cực tham gia cộng với những bình luận nhiều chiều của khách mời trẻ tuổi và lớn tuổi đã khiến nhiều số phải... dậy sóng với những bình luận khen chê từ ngoài đời đến mạng YouTube.

Lúc 20g05 ngày 31-8 tới đây, Giai điệu tự hào tháng 8 có chủ đề Tình ta biển bạc đồng xanh. Theo ban tổ chức, màn “chặt chém” giữa hai khách mời là nhạc sĩ Quốc Trung và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng với đạo diễn Lê Hoàng sẽ hứa hẹn thú vị...

Làm “xanh” những bài hát “đỏ”, các đơn vị tổ chức cũng biết mình đang chọn con đường khó. Ông Phan Hồng Sơn, trưởng ban ca nhạc HTV, nhìn nhận: “Cái khó nhất khi chúng tôi làm chương trình này là kiếm nhà tài trợ. Kinh phí đài cấp dù có ưu ái cũng chỉ ở một mức độ nhất định, vì thế sân khấu khó mà hoành tráng được như các chương trình khác. Tuy nhiên, qua chương trình chúng tôi thấy rằng mình chưa đánh giá hết được tuổi trẻ. Các bạn vẫn rất yêu nhạc “đỏ” và hát rất phiêu”.

Chương trình Những bài hát còn xanh phát sóng lúc 19g55 ngày 15-8 trên VTV6, khi ca sĩ trẻ Ngọc Mai cất tiếng hát Tôi vẫn thấy em như ngày nào, dù nắng nông trường làm chiếc áo bạc màu... trong ca khúc Như khúc tình ca được phối theo phong cách nhạc pop, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện - người sáng tác ca khúc này - đã nhận xét: “Ngọc Mai là một cô giáo hát nhạc thính phòng nhưng hát nhạc pop tốt, diễn tả được tình cảm sâu sắc, nhẹ nhàng...”.

Cũng trong chương trình này, bài hát Trị An âm vang mùa xuân do ca sĩ Ngọc Minh và Quốc Thiên thể hiện theo hai phong cách khác nhau khiến khán giả tại hội trường vỗ tay liên tục... Các số tiếp theo, 20 ca sĩ trẻ sẽ lần lượt tranh tài với những ca khúc được chỉ định. Giám khảo chuyên môn là ca sĩ Ánh Tuyết, Quang Lý và giám khảo khán giả sẽ đánh giá cho điểm. Toàn bộ số điểm được quy thành tiền và đóng góp cho quỹ Tấm lòng Việt của VTV.

Không quy tụ dàn ca sĩ đã có tên tuổi như Những bài hát còn xanh, Tuổi 20 hát mùa thứ hai lại có sức sống riêng khi hội tụ những giọng ca sinh viên đầy máu lửa từ các trường đại học.

Sau show đầu tiên do HLV, ca sĩ Ngọc Anh cầm trịch, ngày 16-8 lúc 21g trên VTV6 là cuộc trình diễn của các sinh viên thuộc nhóm do ca sĩ Khánh Linh làm huấn luyện viên. 

Chương trình sắp tới (thứ bảy hằng tuần) là cuộc trình diễn của nhóm sinh viên do ca sĩ Minh Quân phụ trách.

Sau hai lần tổ chức, cuộc thi Hát về thời hoa đỏ do Đài truyền hình TP.HCM phối hợp với Nhà văn hóa Thanh niên thực hiện đang ráo riết chuẩn bị cho lần 3, bắt đầu từ tháng 10. Cuộc thi đang thu hút sự quan tâm.

Trước đó, một số thí sinh đoạt giải trong cuộc thi này đã từng bước trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Bùi Caroon, Tánh Linh - thí sinh đoạt giải nhất năm 2012, 2013 - là những ví dụ...

Ông Phan Hồng Sơn, trưởng ban ca nhạc HTV, cho biết: “So với năm thứ nhất, năm thứ hai số thí sinh tham gia cuộc thi đã tăng gấp ba lần. Vì thế chúng tôi rất hi vọng trong cuộc thi lần ba này sẽ tiếp tục được bạn trẻ quan tâm hơn nữa”.

Hướng đến khán giả sinh viên, anh Phan Long, giám đốc sản xuất chương trình Tuổi 20 hát, nhận định: “Lợi thế của chương trình là sự tham gia đông đảo của sinh viên các trường đại học, một nguồn lực rất đông và hùng hậu.

Sinh viên, những người trẻ được hát lên những ca khúc vượt thời gian theo cách của họ, mang tinh thần rất thời đại và gần gũi với giới trẻ.

Và khán giả là những thế hệ đi trước khi xem chương trình cũng sẽ tìm thấy những hình bóng, ký ức và kỷ niệm hào hùng của một thời đã qua”.

Theo Hoàng Lê/TTO