Chương trình nghệ thuật Liên hoan “Đồ Sơn - điểm hẹn du lịch 2018” với các tiết mục đặc sắc do các đoàn nghệ thuật, các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng biểu diễn đã đem đến không khí vui tươi, phấn khởi cho hàng nghìn người dân, du khách có mặt tại quảng trường biển.

Đây là chương trình mở đầu các hoạt động của Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2018, là dịp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu truyền thống văn hóa, lịch sử, hình ảnh đất nước và con người Hải Phòng tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Thông qua các hoạt động tại các địa phương là dịp tốt để giới thiệu tiềm năng du lịch, sản phẩm, điểm đến du lịch của thành phố Hải Phòng nói chung và quận Đồ Sơn nói riêng.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc, đậm chất Hải Phòng tại Liên hoan

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận, những kết quả tích cực mà quận Đồ Sơn đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu quận Đồ Sơn tiếp tục tập trung cao cho công tác thu ngân sách, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; phấn đấu đón 2,7 triệu lượt khách trong năm 2018. Đây là những chỉ tiêu quan trọng trong lộ trình thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược biển đến năm 2020.

Sáng 30/4, tại bãi biển khu 2 Đồ Sơn, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND quận Đồ Sơn và Báo Hải Phòng phối hợp tổ chức Giải Bóng chuyền bãi biển nữ Hải Phòng mở rộng - Cúp Báo Hải Phòng năm 2018.

Các vận động viên thi đấu tại Giải Bóng chuyền bãi biển nữ Hải Phòng mở rộng - Cúp Báo Hải Phòng năm 2018

Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp giải được tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Điểm hẹn du lịch 2018”.

Tham dự giải có 7 đội gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Bình, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Nội và chủ nhà Hải Phòng (2 đội).

Các đội được bốc thăm chia thành 2 bảng đấu. Bảng A gồm 3 đội: Hải Phòng 1, Hà Nội và Đà Nẵng. Bảng B có sự góp mặt của 4 đội: Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng 2 và Thái Bình.

Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm chọn đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết. Các trận đấu diễn ra theo thể thức bóng chuyền bãi biển, gồm 3 séc đấu (2 séc đầu thi đấu đến 21 điểm, nếu hòa, tiếp tục đấu séc thứ 3 đến 15 điểm).

Chiều cùng ngày, tại bãi biển khu I, quận Đồ Sơn phối hợp cùng Báo An ninh Hải Phòng tổ chức Giải Đua thuyền rồng Đồ Sơn - Cúp Báo An ninh Hải Phòng với sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ các đội đua thuyền tiêu biểu tại các đơn vị quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Trao Giải Đua thuyền rồng Đồ Sơn - Cúp Báo An ninh Hải Phòng

Đây là hoạt động thể thao được tổ chức thường niên trong mỗi dịp Liên hoan. Giải đua thuyền rồng trên biển được coi là sản phẩm du lịch đặc trưng của người dân miền biển.

Thông qua cuộc thi, người dân và du khách cảm nhận được sự khỏe khoắn của những chàng trai miền biển Hải Phòng thường xuyên luyện tập nâng cao sức khỏe, chinh phục biển khơi, khai thác nhiều hải sản, làm giàu cho quê hương, đất nước, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo của Tổ quốc.

Qua nhiều năm tổ chức, chất lượng các vận động viên ngày càng được nâng lên, cống hiến những màn đua hào hứng, sôi nổi, tạo điểm nhấn hấp dẫn thu hút đông đảo người dân và du khách về tham quan, nghỉ dưỡng tại Đồ Sơn.

Kim Thành