Trong quá trình dựng nước và giữ nước, Hải Phòng đều được các triều đại xác định là "cửa ngõ của Kinh thành", là nơi đầu sóng ngọn gió, và  là lá chắn đầu tiên, để bảo vệ đất nước; đặc biệt, Hải Phòng đã nhiều lần là trận địa vùi dập quân xâm lược, kết thúc cuộc chiến tranh, bảo vệ giang sơn.

Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, Hải Phòng tiếp tục là địa phương đi trước về sau, vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

Trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới, Hải Phòng là địa phương có nhiều đột phá táo bạo, gợi mở cho Trung ương hoạch định chiến lược về đổi mới đất nước.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2017 diễn ra, khi thành phố đang bước vào năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, đã phát huy được những thành quả của 30 năm đổi mới. Với tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và cố gắng cao độ, nên Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP đã đạt được những thành tích nổi bật trên mọi lĩnh vực, mở ra một thời kỳ phát triển mới của thành phố Cảng, tạo nền móng quan trọng cho Hải Phòng "vươn ra biển lớn" đó là sự thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV.

Năm 2016, năm đầu tiên triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 - 2021), Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, đã chủ động đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành, nên đã khơi dậy được mọi tiềm năng thế mạnh để TP phát triển.

Do vậy, TP Hải Phòng đã đạt được những kết quả rất quan trọng và toàn diện về kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng đã đưa Hải Phòng trở thành một điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội trong cả nước.

Tiếp nối những kết quả rất quan trọng của năm 2016, các tháng đầu năm 2017,  về kinh tế xã hội của thành phố, tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, đó là: Trong quý 1, tổng sản phẩm trong nước tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước; trong bốn tháng đầu năm: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 20 %, dẫn đầu cả nước; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 21%; tổng sản lượng hàng hóa qua cảng đạt gần 30 triệu tấn, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách địa phương, tăng trên 33% trong đó, thu ngân sách nội địa, tăng trên 26 %, thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, tiếp tục tăng và đạt gần 300 triệu USD.

Hải Phòng đang nằm trong tốp 10 các địa phương hấp dẫn nhất trong cả nước, đang được các nhà đầu tư trong và ngoài nước rất quan tâm đầu tư, đây là một nguồn lực rất lớn để TP bứt phá trong những năm tới.  

Chỉ sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ  XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, thành phố Hải Phòng đã có những bước phát triển mạnh mẽ về kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị được đầu tư xây dựng, theo hướng hiện đại hóa: Đó là, thành quả lao động chung của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố và cũng là kết quả của sự đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố. 

Nhân dân vui mừng chào đón kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng Hải Phòng

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP phát biểu: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, còn rất nặng nề trong nhiệm kỳ này, chúng ta có trách nhiệm hiện đại hóa thành phố từ đô thị đến nông thôn đều được đầu tư, tạo bước đột phá phát triển về ba hướng, đó là: Đảo Cát Hải - Cát Bà, phía Bắc sông Cấm và khu vực Đồ Sơn tập trung đầu tư cho các xã phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành 19 tiêu chí về nông thôn mới để đưa Hải Phòng, trở thành một thành phố quốc tế; một trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Chúng ta cũng sẽ tạo lập các nền tảng hạ tầng thiết yếu, để khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng du lịch về biển - đảo của thành phố, sẽ biến Hải Phòng trở thành, một thành phố du lịch quốc tế, một thành phố cảng xanh, văn minh và hiện đại sánh vai với các thành phố trong khu vực và trên thế giới.

Kim Thành