Sáng 3/4 (tức 15/2 âm lịch) tại Khu danh thắng Tây Thiên thuộc xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Tam Đảo đã tổ chức khai mạc Lễ hội Tây Thiên xuân Ất Mùi 2015.

 

Khai hội Tây Thiên, không lo 'chặt chém', Tam Đảo

Trống khai hội Tây Thiên 2015

Khai hội Tây Thiên, không lo 'chặt chém', Tam Đảo

Dâng hương tại Đền Mẫu.

Lễ hội Tây Thiên là một trong những lễ hội lớn và độc đáo nhất ở khu vực miền Bắc nhằm tưởng nhớ công đức của bà Lăng Thị Tiêu – Hoàng phi đời vua Hùng thứ 7. Bà đã có công giúp vua chiêu binh, mãi tướng, đánh đuổi giặc xăm lăng. Sau này nhân dân tưởng nhớ tôn vinh bà là Quốc Mẫu Tây Thiên và lập đền thờ.

Khu danh thắng Tây Thiên những năm qua đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc đầu tư, tôn tạo khang trang cùng các dịch vụ nghỉ dưỡng tiện nghi, hệ thống cáp treo hiện đại (hoàn thành năm 2012) tiếp tục phát huy phục vụ du khách tham quan.

Khai hội Tây Thiên, không lo 'chặt chém', Tam Đảo

Hàng ngàn lượt du khách thăm khu di tích Tây Thiên

Khai hội Tây Thiên, không lo 'chặt chém', Tam Đảo

Hệ thống cáp treo hiện đại phục vụ du khách.

Đặc biệt, du khách đến Tây Thiên không chỉ ấn tượng với khung cảnh hùng vĩ nơi đây mà còn hài lòng với không gian rất xanh - sạch - đẹp, quy củ và gọn gàng do công tác quản lí chặt chẽ của các ban ngành. Hiện tượng “chặt chém” du khách cũng không hề diễn ra tại Lễ hội Tây Thiên.

Ông Phạm Quang Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo cho biết, mùa lễ hội năm nay tỉnh, huyện và các cơ quan ban ngành đã phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an ninh cho du khách. Lực lượng an ninh cũng được tăng cường để bảo đảm an ninh trật tự khu vực.

 Theo VNN