Tới dự Lễ khai ấn có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và đông đảo du khách thập phương.

Lễ khai ấn là một tập tục của nhà Trần - triều đại phong kiến kéo dài và hùng mạnh nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam với chiến công hiển hách ba lần đánh tan quân Nguyên Mông - đạo quân xâm lược được mệnh danh “bách chiến, bách thắng”.

Sau khi đánh thắng quân Nguyên Mông lần thứ nhất, ngày 14 tháng Giêng tại Phủ Thiên Trường (nơi phát tích của nhà Trần), Vua Trần Thái Tông đã mở tiệc chiêu đãi và thưởng công, phong tước cho các quan, quân có công trong việc đánh giặc. Kể từ đó, cứ vào ngày này, các Vua Trần lại tổ chức nghi thức khai ấn để tế lễ trời đất, tổ tiên, phong chức tước cho những người có công, đồng thời mở đầu cho một năm làm việc mới của bộ máy chính quyền.

Người dân và du khách thập phương đến với Khu di tích Bạch Đằng Giang

Khu Di tích Bạch Đằng Giang được nhiều người dân và du khách thập phương biết đến với tiêu chí ba không: “Không thu phí dịch vụ, không rác thải và không hàng quán”. Từ đầu năm đến nay, Khu Di tích mỗi ngày đã đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, dâng hương tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc.

Sáng ngày 15, cũng tại Khu Di tích Bạch Đằng Giang, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng cùng Tổng Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng, Ban Quản lý Khu di tích Đền Tràng Kênh tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16 tại Hải Phòng.

Ngày thơ là hoạt động văn hóa diễn ra thường niên vào dịp đầu xuân nhằm tôn vinh thơ và những người làm thơ.

Đây là dịp để những người yêu thơ trao đổi, bàn luận về những sáng tác mới nhất, hay nhất, giới thiệu với công chúng TP.

Kim Thành