Điểm đến hấp dẫn

 Nếu như trước đây, du khách của các tỉnh từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Giang… hành hương lên non thiêng Yên Tử phải mất gần cả ngày trời.

Thì nay, từ TP Bắc Giang hơn 1 tiếng đồng hồ, họ đã đến được Khu Văn hóa tâm linh Tây Yên Tử. Trên con đường di sản tâm linh, du khách được toại tâm, toại ý thăm thú các ngôi chùa nổi tiếng: Chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà, Chùa Hạ, chùa Thượng (Tây Yên Tử, Bắc Giang); bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, chùa Đồng, Yên Tử, Quảng Ninh.

Lễ rước tượng Trúc Lâm Tam Tổ từ chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) lên chùa Thượng, thuộc Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu (Sơn Động).

Khu du lịch tâm linh Tây Yên Tử được tỉnh Bắc Giang đưa vào khai thác từ năm ngoái và năm nay có thêm tuyến cáp treo hiện đại kết nối với khu Danh thắng Yên Tử.

 Không thu phí dịch vụ, không bán hàng rong, giữ cảnh quan xanh sạch đẹp là tiêu chí mà Khu du lịch tâm linh Tây Yên Tử đề ra.

 Chỉ sau 6 phút lên cáp treo, du khách được ngắm nhìn cảnh đẹp hùng vĩ của núi rừng Yên Tử và chiêm bái những ngôi chùa trên đỉnh non thiêng để cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình hạnh phúc.

Khu Văn hóa tâm linh Tây Yên Tử được thiết kế theo kiến trúc Nhật Bản

  Chị Nguyễn An, TP Bắc Giang cho biết, đây là lần đầu tôi hành hương lên Khu du lịch tâm linh Tây Yên Tử. Là người con của Bắc Giang, tôi cảm thấy vui mừng tự hào khi có được công trình Phật giáo uy nghi, đẹp đẽ, linh thiêng như thế này. Giờ đây, mọi  người có điều kiện lên với Yên Tử, bằng nhiều con đường từ sườn núi Đông và Tây Yên Tử. Cuộc sống của người dân các huyện; Sơn Động, Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn, TP Bắc Giang…  có điều kiện phát triển kinh tế.

 Còn, anh Nguyễn Khánh, tỉnh Lạng Sơn nói: “Giờ đây đến với Yên Tử thật là thuận lợi. Hạ tầng giao thông kết nối giữa hai tỉnh Bắc Giang và Quảng Ninh, tạo điều kiện cho du khách thập phương thuận tiện hành hương về Yên Tử.  Ngồi trên cáp treo, được ngắm cảnh quan đẹp, núi rừng hùng vĩ, hướng dẫn viên thân thiện, được chiêm bái baỏ tượng Phật hoàng, thắp hương tại các ngôi chùa cổ trên núi Yên Tử, tôi cảm thấy viên mãn cho sự khởi đầu một năm mới”.

Ngày 16/2, Lễ hội Khai xuân Tây Yên Tử 2019 chính thức diễn ra với Tuần văn hoá du lịch “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử”, trong 7 ngày từ 14/2 đến 20/2/2019.

Các hoạt động trong Tuần Văn hóa - Du lịch đó là: Lễ rước tượng Phật (từ chốn tổ Vĩnh Nghiêm, Yên Dũng lên chùa Thượng, Tây Yên Tử); Khai mạc triển lãm trưng bày giới thiệu không gian văn hóa, phật giáo Trúc Lâm Tây Yên tử; Lễ Khánh thành chùa Thượng và khách thành giai đoạn 1 khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử; Khai mạc hội trại văn hóa du lịch, Hội hát Soong hao, phiên chợ vùng cao tại lễ hội vùng cao Tân Sơn huyện Lục Ngạn; Giải việt dã leo núi chinh phục đỉnh Nọn Vua...

.


 
Theo ghi nhận của PV, trước ngày khai hội, lượng du khách đến với khu tâm linh Danh thắng Yên Tử cả sườn Đông và sườn Tây tăng đôt biến từ 10-30% so với Tết năm ngoái. Riêng, khu Danh thắng Yên Tử ngày cao điểm, có đến 5 van du du khách hành hương.


 Kết nối thành công

 Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí, Quảng Ninh cho biết, điểm nổi bật nhất của Khai hội Xuân Yên Tử năm nay là, chúng tôi kết nối thành công con đường du lịch tâm linh Đông-Tây Yên Tử.  Hiện, tuyến đường hành hương giữa 2 điểm đã khang trang,  sạch đẹp,  công tác an ninh trật tự vệ sinh môi trường đảm bảo, việc thu phí vãn cảnh ổn định., văn minh. Đặc biệt, công tác phòng, chống cháy nổ, giảm ùn tắc trên các điểm hành hương tại chùa Đồng, Hoa Yên được Ban Quản lý Di tích Rừng Quốc gia Yên Tử và các cấp chính quyền hết sức quan tâm. Từ đó, giúp bà con thuận tiên du Xuân, lễ chùa.

 Ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chia sẻ, việc kết nối 3 tuyến hành hương từ tỉnh Bắc  Giang sang Quảng Ninh đã thành công. Đó là tuyến từ tỉnh lộ 293, từ TP Bắc Giang đến Khu Tâm linh Tây Yên Tử để sang thị xã Đông Triều; tuyến từ huyện Sơn Động sang Hoành Bồ, Hạ Long; tuyến quan trọng là kết nối từ Tây Yên Tử (Bắc Giang) sang Đông  Yên Tử (Quảng Ninh) đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đồng thuận và con đường hành hương đã thi công xong, rất thuận lợi cho du khách hành hương.

Lý giải về việc thu phí vãn cảnh tại Khu Danh thắng Yên Tử, ông Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí, cho rằng,  TP thực hiện đúng theo Nghị quyết số 88/2017-HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định thu phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh theo Luật phí và lệ phí đối với khách tham quan, vãn cảnh Khu Di tich Yên Tử từ ngày 1/1/2018. Theo đó, khi du khách mua vé vãn cảnh được quyền lợi bảo hiểm thân thể, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh, an toàn thực phẩm, không hạn chế các điểm tham quan Danh thắng.

Việc kết nối con đường di sản phật giáo Đông – Tây Yên Tử ngoài góp phần bảo tồn những giá trị phi vật thể của thiền phái Trúc lâm, còn giúp ngành Du lịch của hai địa phương phát triển theo hướng du lịch xanh, bền vững, thân thiện.

P.V