Tham gia Hội thảo có nhà báo Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo Việt Nam; Nhà báo Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa và gần 200 phóng viên, nhà báo với 25 tham luận. Nội dung các tham luận này chủ yếu xoay quanh các vấn đề “báo chí và mạng xã hội”.

Nhà báo Mai Đức Lộc phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Xuân Hướng

Phát biểu tại Hội thảo, nhà báo Mai Đức Lộc cho rằng: Hội thảo báo chí lần này là hết sức cần thiết và hữu ích. Qua Hội thảo chúng ta có thêm nhiều ý kiến xây dựng, đóng góp cho báo chí cách mạng Việt Nam tiên tiến, hiện đại, phát triển và trách nhiệm.


Ông Nguyễn Tấn Tuân, phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Xuân Hướng

Ông Lộc nhấn mạnh, sự bùng nổ công nghệ thông tin, tạo ra cho các nhà báo thời cơ sử dụng và tương tác thông tin. Nhà báo giỏi là phải tận dụng được các nguồn tin tiện ích từ mạng xã hội đem lại. 

Tuy nhiên, mạng xã hội cũng đặt ra không ít thách thức cho nhà báo, đòi hỏi phải có sự nhanh nhạy, nhận thức thông tin và thái độ chính trị tích cực đối với những luồng thông tin có được. Nhà báo không thể đứng ngoài, biệt lập với các nguồn thông tin từ mạng xã hội. Mạng xã hội là tài nguyên thông tin vô tận nhưng cũng ẩn chứa nhiều cạm bẫy, độc hại. 

Không ít trang mạng xã hội đã xuyên tạc sự thật, phân tích và đưa ra những nhận định sai lệch, trái với quan điểm của Đảng và Nhà nước. Khi sử dụng thông tin mạng xã hội nhà báo phải hết chọn lọc, kiểm chứng; phải hết sức cảnh giác, phân tích các vấn đề với thái động công tâm phù hợp…

Nhà báo Đoàn Minh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Hướng

Tại Hội thảo, các nhà báo đã trình bày nhiều tham luận, hầu hết các ý kiến của các nhà báo đều có chung quan điểm: “Mạng xã hội không phải là báo chí”. Tuy nhiên, đây là một kênh thông tin mà tất cả các nhà báo có thể khai thác.

Các nhà báo tại Hội thảo. Ảnh: Xuân Hướng

Nhà báo không thể đi theo thông tin lệch lạc dẫn dắt mà phải là những ng
ười định hướng thông tin. Nhà báo cũng không thể đưa ra những thông tin, những bình luận thiếu chuẩn mực đăng tải trên các mạng xã hội, như vậy sẽ tạo cho bạn đọc sự hiểu lầm.

 Thanh Hòa