Hội nghị “Truyền thông và Phát triển” được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi giữa các nhà quản lý báo chí và các chuyên gia truyền thông có trách nhiệm cùng xây dựng nền báo chí phụng sự tốt hơn cho đất nước, đồng thời góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng thương hiệu và hình ảnh Quảng Ninh.

Trong phiên làm việc buổi sáng, tỉnh Quảng Ninh đã ra mắt Hội đồng Thương hiệu Quảng Ninh (Quang Ninh Branding Council-QNBC), với nhiệm vụ xây dựng, ban hành quy chế làm việc để chỉ đạo về công tác xây dựng thương hiệu địa phương, một trong những chiến lược then chốt của tỉnh nhằm tạo dựng vị thế cạnh tranh trong thời kỳ mới. 

Ông Đặng Huy Hậu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được giao trách nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng. Các ông Vũ Ngọc Giao, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Lê Quang Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh là Phó chủ tịch Hội đồng.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay với xu thế toàn cầu hóa và cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, thì giá trị đích thực và vai trò của truyền thông càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Để tạo diễn đàn trao đổi giữa các nhà quản lý báo chí và các chuyên gia truyền thông có trách nhiệm cùng xây dựng nền báo chí phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự công cuộc đổi mới và nền dân chủ XHCN đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu địa phương. Tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị với chủ đề “Truyền thông và Phát triển” với mong muốn được cùng các chuyên gia, các nhà quản lý truyền thông kiến giải và làm sáng tỏ mối quan hệ giữa truyền thông đối với sự phát triển trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước.

Cùng với sự sát cánh của lực lượng truyền thông, báo chí, trong thời gian tới, với những định hướng đã và đang tiến hành, Quảng Ninh sẽ tiếp tục có những bước tiến mới, sự phát triển  gắn với xây dựng thương hiệu, hình ảnh của tỉnh nhằm thu hút các nhà đầu tư, nhân tài và du khách đến với Quảng Ninh, đồng thời tỉnh cũng tham gia một cách tích cực, chủ động vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân dân Thuận Hữu, trong xã hội hiện đại, truyền thông mà cụ thể ở đây là báo chí có vai trò rất quan trọng với đời sống xã hội. Nó làm thay đổi nhận thức tiến tới làm thay đổi hành vi

Hoạt động thanh kiểm tra, tuần tra, kiểm soát của Tổ Liên ngành được thực hiện từ ngày 14 - 19/7.

26 trường hợp bị tước giấy phép lái xe này nằm trong 30 trường hợp xe tải bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính các lỗi về vận tải đường bộ và ra Quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt 62,8 triệu đồng. 

Thanh tra Cục Quản lý đường bộ II đã bố trí lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình thực hiện kế hoạch phối hợp tuần tra, kiểm soát. Theo đó, tập trung xử lý các hành vi vi phạm của các xe ô tô tải, ô tô ben chở vật liệu xây dựng phục vụ các công trình thi công vượt quá trọng tải thiết kế được ghi trong giấy đăng ký xe hoặc giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường và các lỗi, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe; tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe không đúng thiết kế của nhà chế tạo hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lưu thông trên tuyến quốc lộ 9B đường vào các mỏ vật liệu thuộc địa bàn huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy.

Theo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình, hoạt động tuần tra, kiểm soát liên ngành đã giúp phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật của phương tiện giao thông trên các tuyến, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. 

Thời gian tới, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình sẽ tiếp tục phối hợp với Đoàn Thanh tra của Cục Quản lý đường bộ II trong việc thanh tra xử lý xe chở quá tải, vi phạm kích thước giới hạn thùng chở hàng… trên địa bàn.

T.A